Khoảng 500.000 lượt người sẽ được tuyên truyền về tan máu bẩm sinh

Năm thứ 7 liên tiếp BIDV tài trợ tổ chức Hành trình Đỏ

Hành trình Đỏ 2020 dự kiến sẽ tuyên truyền/tư vấn trực tiếp cho khoảng 500.000 lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh.
Năm thứ 7 liên tiếp BIDV tài trợ tổ chức Hành trình Đỏ ảnh 1Cán bộ BIDV tham gia hiến máu trong chương trình Hành trình Đỏ. (Ảnh:Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tài trợ kinh phí để tổ chức chương trình vận động hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ năm 2020.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp BIDV đồng hành với chương trình ý nghĩa này.

Không chỉ tham gia tài trợ kinh phí tổ chức, BIDV còn đồng hành với Hành trình Đỏ 2020 trong các hoạt động như phối hợp tổ chức; tuyên truyền quảng bá đến công chúng tại mỗi tỉnh/thành phố nằm trong lộ trình Hành trình Đỏ; tuyên truyền đến khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên thông qua mạng lưới gần 200 chi nhánh trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, hàng ngàn lượt cán bộ BIDV tại các địa phương đã trực tiếp tham gia hiến máu; vận động người thân, khách hàng, đối tác cùng tham gia hoạt động hiến máu...

Với tấm lòng luôn hướng tới cộng đồng, mỗi cán bộ BIDV khi tham gia chương trình đều mong muốn sẻ chia những giọt máu nghĩa tình, để mỗi giọt hồng trao đi sẽ có thêm những cuộc đời xanh tươi trở lại...

[Chương trình Hành trình Đỏ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay]

Ngoài trực tiếp tham gia các ngày hội hiến máu của Hành trình Đỏ, cán bộ BIDV còn tích cực tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo khác như ngày Chủ nhật đỏ, lễ hội xuân hồng…

Bên cạnh các hoạt động hiến máu tình nguyện, trong những năm qua BIDV cũng đã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội ở các lĩnh vực khác nhau như: lĩnh vực y tế: tài trợ các bệnh viện, trạm y tế, trang thiết bị khám chữa bệnh và xe cứu thương cho các bệnh viện, tài trợ mổ dị tật tim bẩm sinh cho trẻ em, khám mắt cho người cao tuổi…; lĩnh vực xóa nhà tạm nhà dột nát: tài trợ xây hàng ngàn ngôi nhà đại đoàn kết...; lĩnh vực giáo dục: xây nhiều ngôi trường mới, hàng trăm phòng học tiêu chuẩn cho đồng bào vùng sâu vùng xa, tặng máy tính, trang thiết bị, hỗ trợ phần mềm...

Hành trình Đỏ là chương trình vận động hiến máu tình nguyện do Viện Huyết học Trung ương tổ chức từ năm 2013. Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân cả nước về hiến máu tình nguyện; về lợi ích và ý nghĩa nhân văn của việc đóng góp hiến máu tình nguyện cho công tác khám chữa bệnh; về căn bệnh tan máu bẩm sinh...

Sau 7 năm triển khai (từ 2013 đến 2019), đã có 50 tỉnh/thành phố tham gia tổ chức Hành trình Đỏ với tổng lượng tiếp nhận khoảng gần 600.000 đơn vị máu, đóng góp lượng máu quý giá cho kho dự trữ máu quốc gia. Riêng với Hành trình Đỏ 2019, chương trình đã thu được tổng cộng 103.089 đơn vị máu, vượt xa so với mục tiêu ban đầu.

Tiếp nối thành công, Hành trình Đỏ lần thứ 8 (năm 2020) sẽ được tổ chức trong vòng gần 2 tháng, bắt đầu từ ngày 6/6 tại Kiên Giang và sẽ kết thúc vào ngày 2/8 tại Hà Nội. Hành trình Đỏ 2020 sẽ đi qua 42 địa phương (trong đó có 5 địa phương tham gia xuyên suốt cả 8 kỳ hành trình là: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và có 4 tỉnh lần đầu tiên tham gia là Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh.

Hành trình Đỏ 2020 dự kiến sẽ tuyên truyền/tư vấn trực tiếp cho khoảng 500.000 lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh; dự kiến tiếp nhận tối thiểu khoảng 80.000 đơn vị máu (khoảng 40.000 đơn vị máu trong các ngày hội chính thức và 40.000 đơn vị máu trong các ngày tổ chức hưởng ứng theo chương trình)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục