Khảo sát thực tế hiện trạng san hô vùng biển Côn Đảo bị tẩy trắng diện rộng

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo phối hợp với Viện Hải dương học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) khảo sát thực tế hiện trạng san hô vùng biển Côn Đảo bị tẩy trắng diện rộng. 

ttxvn_san ho bi tay trang (1).jpg
Khảo sát chi tiết hiện trạng san hô bị tẩy trắng được thực hiện tại 8 trạm rạn quanh đảo Côn Sơn. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn_san ho bi tay trang (2).jpg
Tại khu vực phía Tây của đảo Côn Sơn, san hô bị tẩy trắng chiếm khoảng 60-70%. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn_san ho bi tay trang (3).jpg
Tại Hòn Tre Nhỏ, san hô bị tẩy trắng khoảng 60-70% số lượng san hô trên rạn, san hô mới chết chiếm khoảng 10%. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn_san ho bi tay trang (4).jpg
Hiện tượng san hô tẩy trắng tại Côn Đảo là do sự gia tăng nhiệt độ nước biển trên 30 độ C. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn_san ho bi tay trang (5).jpg
San hô bị tẩy trắng tại vùng biển Hòn Cau, Vườn Quốc gia Côn Đảo. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn_san ho bi tay trang (6).jpg
Kết quả khảo sát đúng thời điểm giúp các nhà quản lý và nhà khoa học có cơ sở khoa học về diễn biến cũng như thiệt hại do hiện tượng tẩy trắng gây ra. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn_san ho bi tay trang (7).jpg
Khảo sát chi tiết hiện trạng san hô bị tẩy trắng được thực hiện tại 8 trạm rạn quanh đảo Côn Sơn. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn_san ho bi tay trang (1).png
Nhiệt độ nước biển ở khu vực Hòn Tài ở độ sâu 8,6m và 14,2m đều 32 độ C. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục