Khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez duyệt Đội danh dự. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

- Nhận lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, từ ngày 25-27/9 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cuba. Xin đồng chí cho biết về những kết quả chính và ý nghĩa của chuyến thăm?

Đồng chí Lê Hoài Trung: Đây là một trong những chuyến thăm nước ngoài cấp Nhà nước đầu tiên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Việc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm chính thức Cuba trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 - 2/12/2025) thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong thời gian chưa đầy 40 tiếng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân và Đoàn đã có nhiều hoạt động quan trọng tại Cuba. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp và hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hérnandez và với Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, thăm Đại tướng Raul Castro; cùng Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác, thăm Khu phát triển kinh tế Mariel và dự cuộc gặp đại biểu hữu nghị nhân dân và thế hệ trẻ Cuba; đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti, thăm và nói chuyện với Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Cuba. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba dành nhiều biệt lệ trong đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thể hiện sự đánh giá cao và đặc biệt coi trọng chuyến thăm.

Phu nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham gia nhiều hoạt động quan trọng của Đoàn, cùng Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba thăm trường Tiểu học mang tên anh hùng cách mạng Việt Nam Võ Thị Thắng và một số cơ sở văn hóa ở La Habana. Các đồng chí thành viên đoàn đã có nhiều cuộc làm việc hiệu quả với các đối tác tương ứng của Cuba, trong đó có các cuộc gặp song phương giữa đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba; đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an với Bộ trưởng Nội vụ Cuba.

Trong chuyến thăm, Lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã trao đổi về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, quan hệ Việt Nam-Cuba và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Hai bên tái khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Tư lệnh Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp là tài sản vô giá, di sản trường tồn mà lãnh đạo hai bên quyết tâm tiếp tục kế thừa và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ và hợp tác song phương ở tất cả các cấp và lĩnh vực. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường và củng cố quan hệ chính trị làm nền tảng, trong đó quan hệ giữa hai Đảng giữ vai trò định hướng chiến lược cho sự phát triển của quan hệ song phương.

Hai bên cũng đã trao đổi sâu và nhất trí về phương hướng hợp tác thời gian tới, với những nội dung như đẩy mạnh trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội và xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez chứng kiến Lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Kinh tế và Sản xuất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nhân chuyến thăm, hai bên đã ký mới kế hoạch và thỏa thuận hợp tác giữa Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Tạp chí Cộng sản với các cơ quan tương ứng của Đảng Cộng sản Cuba, cùng với đó là thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng Trung ương và một số địa phương hai nước.

Lãnh đạo hai Đảng, hai nước cũng nhất trí tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương chính đảng. Việt Nam nêu lập trường của Việt Nam và ASEAN về duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông; hai bên nhất trí cho rằng các tranh chấp quốc tế phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định lập trường trước sau như một yêu cầu Hoa Kỳ dỡ bỏ và chấm dứt bao vây, cấm vận chống Cuba, như đã được khẳng định tại các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Hai bên đánh giá cao các thành tựu trong sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành quả của 65 năm Cách mạng Cuba kiên cường, đánh giá cao Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục triển khai đạt kết quả nghị quyết Đại hội lần thứ VIII và quá trình cập nhất hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu Việt Nam đạt được sau gần 40 năm đổi mới, đánh giá cao kinh nghiệm thực tiễn, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới và phát triển của Việt Nam, cho rằng cần tiếp tục học hỏi từ bài học thành công của nhân dân Việt Nam anh em.

Chuyến thăm là dịp để hai bên tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả của các dự án, chương trình hợp tác thời gian qua, tháo gỡ những vướng mắc trong hợp tác song phương, đồng thời trao đổi về phương thức và mô hình hợp tác mới, nhất là trong đầu tư, thương mại và lĩnh vực nông nghiệp.

Hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận về quốc phòng và an ninh, phát huy và nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có giữa Chính phủ và Quốc hội hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như dược phẩm, y tế, công nghệ sinh học, du lịch, phù hợp với điều kiện của mỗi bên.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba hoan nghênh, đánh giá cao đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Cuba vào sự phát triển của kinh tế Cuba, khẳng định tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh bền vững và lâu dài tại Cuba.

Với những kết quả thực chất, nội dung trao đổi thân tình giữa các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước, chuyến thăm giúp củng cố, tăng cường tình cảm hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân hai nước. Hướng tới năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025, Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước quyết định lấy năm 2025 là “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba” với các hoạt động kỷ niệm thiết thực. Hoạt động đến thăm các thầy cô giáo và học sinh trường tiểu học Võ Thị Thắng của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước diễn ra xúc động, trong tình cảm thân thiết, gắn bó như một nhà giữa hai dân tộc.

Báo chí hai nước đưa tin kịp thời, đậm nét về các hoạt động trong chuyến thăm. Cuộc gặp gỡ thanh niên và thế hệ trẻ hai nước, với các phát biểu của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc. Chuyến thăm cũng thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực Mỹ La-tinh và thế giới, với nhiều bài viết, bình luận về Việt Nam, Cuba và quan hệ giữa hai bên.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez trao tặng Huân chương Jose Marti cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nhân dịp này, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã trực tiếp trao tặng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Jose Marti, phần thưởng cao quý nhất của nước Cộng hòa Cuba. Lễ trao tặng diễn ra rất trang trọng, xúc động, thắm tình đồng chí anh em thân thiết, thể hiện sinh động sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba đối với mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và đoàn kết gắn bó Việt Nam-Cuba.

Thành công tốt đẹp của chuyến thăm, cùng với những hoạt động đối ngoại khác của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước ta đã và sẽ được tiến hành trong thời gian tới, sau khi các vị trí lãnh đạo Đảng và Nhà nước được kiện toàn, góp phần quan trọng vào việc triển khai tích cực, hài hòa và hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của ta, phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của chủ nghĩa xã hội và phong trào cánh tả trên thế giới

- Xin ông cho biết phương hướng thời gian tới để phát huy kết quả, ý nghĩa quan trọng như vậy của chuyến thăm?

Đồng chí Lê Hoài Trung: Với các kết quả đã đạt được, chuyến thăm là dấu mốc rất quan trọng đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn mới, phát triển thực chất và bền vững hơn. Chuyến thăm cũng tái khẳng định ý nghĩa của quan hệ đặc biệt, hữu nghị truyền thống giữa hai nước, cũng như của việc triển khai thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đạt nhiều tiến triển. Trong thời gian tới, điều quan trọng là các bộ, ngành, địa phương của hai nước khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm trên các lĩnh vực.

Hướng tới năm hữu nghị Việt Nam-Cuba, hai bên cần tăng cường phối hợp, tổ chức những hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả, qua đó tăng cường công tác thông tin, giáo dục nhất là thế hệ trẻ về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba, sự tương đồng về lịch sử và đồng điệu trong tâm hồn của hai dân tộc kiên cường đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cùng với đó, hai bên đẩy mạnh phối hợp nghiên cứu, đề xuất phương thức, mô hình hợp tác và đầu tư mới, đặc biệt là trong các như lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, y tế. Những kết quả hợp tác song phương sẽ tiếp tục mang lại lợi ích thiết thực, hiệu quả, củng cố mối quan hệ truyền thống, mẫu mực giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục