Cánh đồng Chum Xiengkhouang nằm ngay bên thị xã Phonsavan, Bắc Lào không chỉ là một vùng di tích văn hóa lịch sử, mà còn là biểu tượng đậm nét của sự phồn thịnh và đa dạng văn hóa của Lào.
Những chiếc chum cổ thạch với đủ hình dáng, kích thước nơi đây đã tồn tại hàng ngàn năm. (Nguồn: Bá Thành/Vietnam+)
Du khách đang tìm hiểu về những chiếc chum kì bí ở Cao nguyên Xiengkhouang. (Nguồn: Bá Thành/Vietnam+) Du khách đang tìm hiểu về những chiếc chum kì bí ở Cao nguyên Xiengkhouang. (Nguồn: Bá Thành/Vietnam+) Các nhà nghiên cứu cho rằng, các chum đá này được dùng trong việc chôn cất của người tiền sử. (Nguồn: Bá Thành/Vietnam+)
Những chiếc chum cổ thạch với đủ hình dáng, kích thước nơi đây đã tồn tại hàng ngàn năm. (Nguồn: Bá Thành/Vietnam+) Miệng một chiếc chum bị vỡ. (Nguồn: Bá Thành/Vietnam+) Chiếc chum duy nhất vẫn còn nắp đậy. (Nguồn: Vietnam+) Những chiếc chum có chiều cao trung bình từ 1 đến 2 mét, với một số chiếc lên đến 3,5 mét và nặng hàng chục tấn .(Nguồn: Bá Thành/Vietnam+)
Những chiếc chum cổ thạch với đủ hình dáng, kích thước nơi đây đã tồn tại hàng ngàn năm. (Nguồn: Bá Thành/Vietnam+) Phía ngoài một cái hang ở Cánh đồng Chum Xiengkhouang. (Nguồn: Bá Thành/Vietnam+) Phía trong động ở Cánh đồng Chum. (Nguồn: Bá Thành/Vietnam+) Trên đỉnh động có 3 lỗ thông hơi. (Nguồn: Bá Thành/Vietnam+)
Cánh đồng chum Xiengkhouang, Lào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày 14/05/2019.( Nguồn: Bá Thành/Vietnam+)
Quần thể chum đá thuộc Cánh đồng Chum gồm hơn 2.100 chiếc, được phát hiện tại hơn 20 địa điểm và chúng từng được sử dụng trong nghi lễ an táng xác người ở thời kỳ (đại) đồ sắt.
Các nhà khảo cổ học tin rằng các chum này có niên đại 1.500-2.000 năm, tuy nhiên đến nay họ vẫn chưa biết đích xác những chiếc chum này đến từ đâu và được sử dụng vào mục đích gì.
Nhiều thế kỷ đã trôi đi, khu vực Cánh Đồng Chum ở Xiengkhuang ở Bắc Lào vẫn còn chìm trong bí ẩn, chưa có nhà khảo cổ học nào tìm ra đáp án cho nghi vấn ai đã tạo ra những chum đá này.