Khai mạc trưng bày ảnh về Chiến dịch Điện Biên Phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trưng bày ảnh với 2 chuyên đề - "Từ chiến thắng Điện Biên Phủ đến đại thắng mùa Xuân năm 1975" và "Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ngôn ngữ điêu khắc" - khai mạc tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 15/4.

Ngày 6/5/1954, ta mở cuộc tổng công kích vào Điện Biên Phủ. Khối bộc phá với 964kg thuốc nổ vào lúc 20h30 đã phá tan các lô cốt và hầm ngầm cố thủ của địch trên đồi A1 - vị trí quan trọng ở Điện Biên Phủ. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Ngày 6/5/1954, ta mở cuộc tổng công kích vào Điện Biên Phủ. Khối bộc phá với 964kg thuốc nổ vào lúc 20h30 đã phá tan các lô cốt và hầm ngầm cố thủ của địch trên đồi A1 - vị trí quan trọng ở Điện Biên Phủ. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 15/4, Bảo tàng Hồ Chí Minh-chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Mỹ thuật thành phố khai mạc hai chuyên đề "Từ chiến thắng Điện Biên Phủ đến đại thắng mùa Xuân năm 1975" và "Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ngôn ngữ điêu khắc."

Với 150 ảnh sơ đồ, bản trích, tư liệu, chuyên đề "Từ Chiến thắng Điện Biên Phủ đến đại thắng mùa Xuân năm 1975" được chia thành ba phần.

Phần 1 có chủ đề "Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954" giới thiệu về kế hoạch của quân đội Pháp khi chiếm đóng và xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; chủ trương, sự chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những quyết định mang tính chiến lược của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, đặc biệt là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phần 2 "Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975" giới thiệu Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975, với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, sự kế thừa và phát huy mạnh mẽ tinh thần Điện Biên Phủ.

"Tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh Điện Biên và Thành phố Hồ Chí Minh" là chủ đề của phần 3. Ở phần này, Ban Tổ chức giới thiệu đến công chúng Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ và một số di tích lịch sử-văn hóa nổi bật của Điện Biên; quảng bá sự kiện, lễ hội tiêu biểu, vẻ đẹp vùng đất, con người Điện Biên, nêu bật đặc trưng, thế mạnh về văn hóa và du lịch.

Chuyên đề "Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ngôn ngữ điêu khắc" giới thiệu đến công chúng 10 bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ từ năm 1911 đến năm 1965 mà Bảo tàng mới được tiếp nhận.

Các tác phẩm được sáng tác từ các nhà điêu khắc: Nguyễn Xuân Tiên, Trần Thanh Nam, Phạm Đình Tiến, Lê Lang Biên, Trần Việt Hà, Nguyễn Văn Chước, Nguyễn Văn Lên, Trần Mai Hữu Quý dành cho Bác Hồ.

Chuyên đề tái hiện một cách sinh động và chân thực giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. Qua đó, công chúng có dịp nhìn lại những trang sử vàng; tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha anh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ.

Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh-chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Lưu Thị Tuyết Trinh cho rằng chuyên đề "Từ chiến thắng Điện Biên Phủ đến đại thắng mùa Xuân năm 1975" đã tái hiện một cách sinh động và chân thực những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. Qua đó, các thế hệ hôm nay nhìn lại những trang sử vàng chói lọi, tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha anh, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ.

Những tác phẩm điêu khắc được tiếp nhận từ Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong thời khắc cả nước đang bước vào giai đoạn kỷ niệm lịch sử.

Thông qua ngôn ngữ điêu khắc, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc họa chân thực và sinh động.

Phong cách sáng tạo của mỗi tác giả tuy có khác nhau, nhưng các tác phẩm đều toát lên sự giản dị, thanh cao, thể hiện sâu sắc tấm gương đạo đức, phong cách của Người.

Bà Lưu Thị Tuyết Trinh mong rằng trong thời gian tới, cả ba đơn vị sẽ tiếp tục có dịp phối hợp trưng bày nhiều chuyên đề mới và có hoạt động góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuyên đề "Từ chiến thắng Điện Biên Phủ đến đại thắng mùa Xuân năm 1975" được trưng bày từ ngày 15/4 đến hết ngày 12/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (số 1 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mùa giải Báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2024 có 30 giải Khuyến khích, 18 giải C, 14 giải B và 6 giải A các thể loại và 2 giải thưởng Chuyên đề. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Giải Báo chí TTXVN: Ghi nhận nỗ lực và sự dấn thân của các nhà báo

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang khẳng định nhiều tác phẩm đoạt giải là thành quả của sự dấn thân, tổng hợp sức mạnh của các đơn vị sản xuất thông tin với các cơ quan thường trú trong và ngoài nước; nhiều tác giả đã nắm bắt được công nghệ làm báo hiện đại để truyền tải tới công chúng những thông điệp quan trọng bằng các tác phẩm đa phương tiện hết sức mới mẻ.

Các nhà báo lão thành chia sẻ về ký ức đầy tự hào. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bản hùng ca của ngành Thông tấn cách mạng Việt Nam

Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, với tinh thần quả cảm, ý chí kiên trung, các nhà báo Thông tấn đã có mặt ở khắp các chiến trường, phản ánh sinh động cuộc chiến anh dũng của quân dân ta.