Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Trực tiếp gỡ vướng đăng ký tàu “3 không”

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng, thông qua hội nghị giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước nắm bắt kịp thời những vướng mắc còn tồn đọng trong nhân dân.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Ngày 26/9, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị đối thoại với Nhân dân năm 2024 về việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với các địa phương ven biển của tỉnh Bến Tre.

Trong buổi đối thoại, đã nhận được 11 ý kiến phát biểu, của các địa phương và đại diện bà con ngư dân. Các câu hỏi, ý kiến trao đổi, phản ánh và kiến nghị chính đáng của bà con xung quanh vấn đề qui định về khai thác thủy sản, khó khăn vướng mắc đăng ký tàu “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép)…đã được các sở, ngành, địa phương có liên quan trực tiếp trả lời và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đến nhân dân.

Đồng thời, trao đổi thông tin, giải đáp những câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong khai thác, đánh bắt thuỷ sản; qua đó, giúp người dân vươn khơi bám biển, yên tâm lao động, sản xuất góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trên Biển Đông.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng, thông qua hội nghị giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước nắm bắt kịp thời những vướng mắc còn tồn đọng trong nhân dân, cũng như rà soát lại những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước để kịp thời giải quyết, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu các nội dung, vấn đề mà bà con đặt ra chưa được giải quyết thấu đáo. Nếu thuộc trách nhiệm của tỉnh Bến Tre thì tham mưu, đề xuất ngay; nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương có liên quan để giải quyết thấu tình, đạt lý. Qua đó, giúp cho bà con ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gia đình và góp phần quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre mong muốn, các doanh nghiệp ngư dân khai thác thủy sản, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về khai thác thủy sản, đoàn kết hỗ trợ nhau trong quá trình khai thác, vừa góp phần bảo đảm an ninh trên biển, nâng cao hiệu quả và an toàn trong khai thác thủy sản, vừa làm kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đặc biệt là tuyên truyền cùng nhau chống khai thác IUU góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của EC trong năm 2024. Bên cạnh đó, kịp thời thông tin, phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện những hành vi khai thác bất hợp pháp để có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động chung của ngành, trong đó có quyền lợi của bà con.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến yêu cầu các ngành chức năng, khẩn trương hoàn thành công tác quản lý đội tàu, đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, đánh dấu tàu cá, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho tàu cá, xử lý dứt điểm tàu cá “03 không”; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vì lợi ích trước mắt quên lợi ích lâu dài, vì lợi ích cá nhân quên lợi ích tập thể ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của cả nước; tập trung xử lý các vụ việc ngắt, gửi, vận chuyển thiết bị thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới trên biển; môi giới, móc nối, vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài,...; tiếp tục điều tra, xác minh, kiên quyết xử phạt dứt điểm (100%) các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của người dân về chống khai thác IUU; trong đó, xác định và giám sát chặt chẽ các ngư dân, chủ tàu, nhất là các địa bàn trọng điểm có nguy cơ, phối hợp các ngành chức năng liên quan áp dụng triệt để các biện pháp ngay từ trong bờ để kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, kiên quyết ngăn chặn không để tàu cá, ngư dân khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, từ đầu năm 2024 đến nay, Bến Tre không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài.

Toàn tỉnh Bến Tre có số lượng tàu khai thác thủy sản gần 3.300 chiếc; trong đó, tàu xa bờ là trên 2.000 chiếc. Sản lượng khai thác thủy sản hàng năm trên 200 nghìn tấn. Nghề khai thác thủy sản đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là các địa phương và bà con ngư dân vùng ven biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục