Khắc phục nhanh các điểm sạt lở trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Điểm sạt lở lớn và nguy hiểm nhất trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai tại Km241 + 600, thuộc địa phận xã Cam Đường, thành phố Lào Cai.
Cắm biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông qua khu vực sạt lở, cao tốc Nội Bài-Lào Cai. (Nguồn: Báo Lào Cai)

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài từ hoàn lưu bão số 3, nhiều điểm trên tuyến cao tốc đoạn Km249+960 đến Km250+030 đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai và đường nối IC18 lên cao tốc Nội Bài-Lào Cai bị sạt lở gây mất an toàn giao thông.

Vì vậy, đơn vị quản lý, vận hành đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai đã cho tạm dừng hoạt động một luồng nút giao IC18 và IC19.

Sau khi khẩn trương huy động phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ gây sạt lở đất, Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam-VECS đã chính thức cho thông xe trở lại 2 nút giao IC18 và IC19 đoạn qua thành phố Lào Cai.

Điểm sạt lở lớn và nguy hiểm nhất trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai tại Km241 + 600, thuộc địa phận xã Cam Đường, thành phố Lào Cai. Tại đây, cả 2 bên taluy dương đều rất cao và bị sạt lở khiến đất, đá tràn ra mặt đường.

Ngay sau khi phát hiện điểm sạt lở lớn, lực lượng chức năng mà trực tiếp Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã cắt cử công nhân ứng trực, căng dây cắm biển cảnh báo, đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an tổ chức điều tiết, hướng dẫn và phân luồng giao thông.

Bên cạnh đó, khẩn trương bố trí nhân lực, máy móc khắc phục sạt lở, đảm bảo việc lưu thông trên toàn tuyến được thông suốt, an toàn.

Ông Trương Việt Đông, Chủ tịch Hội đồng Thành viên VEC cho biết, cao tốc Nội Bài-Lào Cai là tuyến giao thông huyết mạch, có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của khu vực nên ngay sau khi xảy ra các điểm sạt lở, đơn vị đã cử lực lượng đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục sớm nhất, đảm bảo việc lưu thông được liên tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ, cứu trợ người dân khu vực gặp thiên tai.

Trong thời gian xảy ra mưa lũ trên địa bàn Lào Cai, hàng chục công nhân lái máy, lái xe luôn túc trực tại hiện trường, các tổ, nhóm được bố trí thay nhau làm việc 24/24h.

Tuy nhiên, do có nhiều taluy cao, địa chất yếu và mưa nhiều nên trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai xảy ra nhiều điểm sạt lở. Nếu không kịp thời xử lý sẽ gây ách tắc giao thông, nguy hiểm hơn là ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.

"Vì thế, Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam đã chỉ đạo các công nhân phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức căng dây, đặt biển cảnh báo sạt lở, đồng thời huy động nhân lực, phương tiện, nguyên liệu đủ để xử lý ách tắc, đảm bảo các phương tiện được thuận lợi, an toàn nhất. Về lâu dài khi dự án mở rộng cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đoạn từ tỉnh Yên Bái đến tỉnh Lào Cai lên 4 làn xe được thực hiện sẽ tiếp tục khắc phục, xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở hay gây mất an toàn giao thông..." - ông Trương Việt Đông cho biết thêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục