Khả năng kinh tế Mỹ "hạ cánh mềm" kéo chứng khoán tuần qua đi lên

Trong cả tuần, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 2,02%; trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P tăng 1,01%, và chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,66%.
Khả năng kinh tế Mỹ "hạ cánh mềm" kéo chứng khoán tuần qua đi lên ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ khép lại tuần qua đều tăng điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 2,02%, chỉ số tổng hợp S&P tăng 1,01% và chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,66% trong cả tuần qua.

Riêng trong phiên cuối tuần 28/7, chỉ số Dow Jones tăng 0,5% lên 35.459,09 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,99%, lên 4.582,17 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,9%, lên 14.316,66 điểm.

Loạt báo cáo lợi nhuận các tập đoàn công nghệ lớn, số liệu kinh tế và thông báo chính sách của Ngân hàng Trung ương đã củng cố lòng tin của nhà đầu tư về khả năng "hạ cánh mềm" của nền kinh tế Mỹ.

Lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt đáng kể trong tháng Sáu vừa qua và điều này có thể cho phép Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến tới khả năng kết thúc chu kỳ tăng lãi suất mạnh nhất kể từ những năm 1980.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân trong tháng Sáu năm nay tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái - mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3/2021 - sau khi tăng 3,8% trong tháng Năm.

Nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng trong khi lạm phát rõ ràng đang và trở lại tầm kiểm soát - theo Giám đốc Đầu tư tại Công ty Đầu tư Horizon Investments, Scott Ladner.

Lạm phát có thể đang được kiểm soát và nền kinh tế Mỹ có thể tránh được suy thoái - Giám đốc Nghiên cứu tại Công ty Quản lý Tài sản Diamond Hill, Win Murray, nhận định.

Chủ tịch Fed Jerome Powell ngày 26/7 cho biết Fed không dự báo nền kinh tế suy thoái và không loại trừ khả năng tiếp tục tăng lãi suất.

Hơn một nửa các công ty trong chỉ số S&P 500 đã công bố báo cáo lợi nhuận quý 2 tính đến ngày 28/7, trong đó 78,7% đạt kết quả vượt dự báo.

[Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ diễn biến ngược chiều trong phiên 27/7]

Trong phiên giao dịch 27/7, các chỉ số giảm điểm do những lo ngại về lãi suất. Dow Jones giảm 0,7% xuống 35.282,72 điểm, S&P 500 giảm 0,6% xuống 4.537,41 điểm, còn Nasdaq Composite giảm 0,6% xuống 14.050,11 điểm.

Trước đó, trong phiên 26/7, thị trường chứng khoán Mỹ đã có diễn biến đáng chú ý ngay sau khi Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức cao nhất trong 22 năm.

Chỉ số Dow Jones tăng 0,07%, lên 35.464,15 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,19% xuống 4.558,96 điểm, và chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,32% xuống 14.099,31 điểm.

Phiên 25/7 chứng kiến hầu hết các chỉ số tăng điểm khi giới đầu tư chờ đợi các quyết định về lãi suất của hai ngân hàng trung ương lớn.

Chỉ số Dow Jones đánh dấu chuỗi tăng 12 phiên liên tiếp dù chỉ nhích 0,1% lên 35.438,07 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 4.567,46 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite khép phiên cao hơn 0,6% ở mức 14.144,56 điểm.

Chỉ số Dow Jones đã dẫn dắt đà tăng trong phiên 24/7, và ghi nhận chuỗi tăng điểm dài nhất trong sáu năm qua, trước thềm cuộc họp của Fed và báo cáo lợi nhuận của nhiều công ty lớn.

Dow Jones khép phiên này tăng hay 0,52% lên 35.411,24 điểm, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất trong 15 tháng qua; S&P 500 ghi nhận mức tăng 0,40% lên 4.554,64 điểm; còn Nasdaq Composite tăng 0,19% và đóng phiên ở mức 14.058,87 điểm.

Trở lại với các động thái của Fed, cơ quan này cho biết sẽ theo dõi các dữ liệu sắp tới và nghiên cứu tác động của việc tăng lãi suất đối với nền kinh tế Mỹ "trong việc xác định mức độ củng cố chính sách bổ sung phù hợp" để đạt được mục tiêu lạm phát 2%.

Fed tiếp tục mô tả lạm phát vẫn "tăng cao," mức tăng trưởng việc làm vẫn mạnh mẽ, đồng thời nâng cấp mô tả tăng trưởng nền kinh tế từ mức "khiêm tốn” đưa ra trong cuộc họp tháng Sáu lên mức "vừa phải."

Lĩnh vực ngân hàng “khỏe mạnh và có khả năng phục hồi tốt,” trong khi việc thắt chặt tín dụng dự kiến sẽ tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế Mỹ sau sự sụp đổ của một số ngân hàng vào đầu năm nay.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed sẽ có cuộc họp tiếp theo vào ngày 19-20/9 tới. Trong những dự báo kinh tế gần đây nhất từ các nhà hoạch định chính sách của Fed, 12 trong số 18 thành viên đã dự đoán cần tăng lãi suất thêm ít nhất 0,25 điểm phần trăm nữa vào cuối năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục