Kêu gọi quản lý, sử dụng nước và năng lượng hiệu quả

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kêu gọi các tổ chức, cá nhân hãy quản lý, khai thác, sử dụng nước và năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Kêu gọi quản lý, sử dụng nước và năng lượng hiệu quả ảnh 1Phó Thủ tướng cùng các đại biểu tham quan Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Công Hải/Vietnam+)

Lễ míttinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới với chủ đề “Nước và năng lượng” do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức đã diễn ra ngày 21/3, tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Phát biểu tại lễ míttinh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng nước và năng lượng là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững ở mỗi quốc gia.

Để đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế, đến năm 2035 nhu cầu năng lượng của thế giới sẽ tăng khoảng 50%, có nghĩa là lượng nước khai thác trên toàn cầu cho sản xuất năng lượng sẽ tăng khoảng 20%.

Cùng với áp lực từ gia tăng dân số, tăng trưởng kinh tế và nhu cầu sử dụng nước, năng lượng ngày càng cao, tài nguyên nước có nguy cơ cạn kiệt.

Những áp lực này sẽ tạo nên sự mâu thuẫn về lợi ích, tranh chấp trong khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước giữa các quốc gia, cũng như giữa các ngành, địa phương trong phạm vi một quốc gia nếu không có sự điều phối, chia sẻ, khai thác phù hợp, hiệu quả.

Kêu gọi quản lý, sử dụng nước và năng lượng hiệu quả ảnh 2Quang cảnh buổi lễ míttinh Ngày Nước thế giới. (Ảnh: Công Hải/Vietnam+)

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết theo số liệu điều tra, tổng lượng dòng chảy mặt trên lãnh thổ Việt Nam vào khoảng 830-840 tỷ m3; trong đó khoảng 63% có nguồn gốc từ bên ngoài. Điều đó có nghĩa là Việt Nam sẽ đứng trước thách thức rất lớn nếu các quốc gia thượng nguồn không có sự chia sẻ công bằng và sử dụng hợp lý nguồn nước trên các dòng sông liên quốc gia...

Nước không phải là nguồn tài nguyên vô tận mà là một trong những nguồn tài nguyên chiến lược, cần được quản lý, khai thác, sử dụng phù hợp, hiệu quả, phát huy những mặt lợi, hạn chế những tác hại của nước.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam với đặc điểm địa hình tự nhiên có nhiều sông suối độ dốc lớn, có tiềm năng rất lớn về phát triển thủy điện, một trong hai nguồn năng lượng chính góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, việc khai thác thủy điện trong thời gian qua cũng bộc lộ một số hạn chế như chưa đáp ứng đầy đủ mục tiêu, yêu cầu về bảo đảm an toàn trong xây dựng, vận hành; chưa thực hiện đầy đủ cam kết về môi trường; chưa khai thác sử dụng hài hòa tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, những tác động của biến đổi khí hậu được dự báo sẽ làm thay đổi đáng kể dòng chảy về mùa lũ, mùa cạn, thiên tai ngày càng phức tạp sẽ tiềm ẩn những nguy cơ và tiếp tục nảy sinh những thách thức trong quản lý, khai thác nguồn tài nguyên nước.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mong rằng mỗi địa phương, mỗi ngành, đoàn thể, cá nhân hãy tiếp tục phát huy các sáng kiến nhằm quản lý, khai thác, sử dụng nước và năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; cùng nhau hợp tác để giảm thiểu các tác hại của nước, rủi ro thiên tai, ô nhiễm môi trường, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, mang lại công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Kêu gọi quản lý, sử dụng nước và năng lượng hiệu quả ảnh 3Quang cảnh buổi lễ míttinh Ngày Nước thế giới. (Ảnh: Công Hải/Vietnam+)

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã phối hợp tổ chức tốt chuỗi các sự kiện truyền thông hưởng ứng Ngày Nước thế giới, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của đông đảo nhân dân và toàn xã hội, góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen trong sử dụng tài nguyên nước và năng lượng.

Năm nay, Lễ míttinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới được chọn tổ chức tại tỉnh Lai Châu vì đây là một trong những địa phương đầu nguồn của sông Đà, nơi xây dựng ba công trình thủy điện lớn của đất nước là thủy điện Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và còn là nơi hội tụ đầy đủ mối quan hệ giữa nước và năng lượng.

Với chủ đề “Nước và Năng lượng,” Ngày Nước thế giới năm nay là cơ hội để nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế, chính quyền các cấp và cộng đồng dân cư về mối quan hệ tương tác giữa nước và năng lượng cũng như thúc đẩy thực hiện các chính sách để giải quyết các vấn đề liên quan đến mối liên kết này.

Đây cũng là dịp để các nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học, học sinh, sinh viên, cộng đồng chia sẻ các sáng kiến, mô hình, giải pháp áp dụng phương pháp tiếp cận tổng hợp và gắn kết các bên hữu quan, cùng giải quyết các vấn đề liên quan đến nước và năng lượng.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục