Kêu gọi các bên Guinea Bissau tăng đối thoại

Đại sứ Lê Lương Minh kêu gọi các bên tại Guinea Bissau đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, tăng cường đối thoại và hòa giải.
Ngày 5/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Tuyên bố của Chủ tịch hoan nghênh kết quả thành công của các cuộc bầu cử tổng thống tổ chức vào tháng 6 và tháng 7/2009 tại Guinea Bissau.

Tuyên bố cũng nêu lên những thách thức mà Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, cộng đồng quốc tế và Chính phủ Guinea Bissau cần quan tâm hợp tác giải quyết, trong đó có tình trạng buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức gia tăng tại Tây Phi.

Tuyên bố đồng thời ủng hộ tiến trình triển khai Văn phòng Hỗn hợp xây dựng hòa bình của Liên hợp quốc tại Guinea Bissau (UNIOGBIS) kể từ ngày 1/1/2010 nhằm đóng góp thiết thực cho công cuộc tái thiết và phát triển của Guinea Bissau.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, ghi nhận những tiến bộ và chia sẻ những thách thức trong tiến trình duy trì ổn định chính trị, cải cách kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Guinea Bissau hơn 4 tháng qua.

Đại sứ kêu gọi các bên tại Guinea Bissau đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, tăng cường đối thoại và hòa giải, chung sức xây dựng đất nước.

Đại sứ ủng hộ việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi, các tổ chức thuộc hệ thống Bretton Woods và cộng đồng tài trợ quốc tế để cùng hỗ trợ tích cực Guinea Bissau vượt qua khó khăn, phát huy nội lực.

Đại sứ cho rằng hoạt động hỗ trợ của Liên hợp quốc đối với Guinea Bissau cần được hoạch định và triển khai một cách tối ưu trên cơ sở hoàn cảnh thực tế, sự tham vấn chặt chẽ với Chính phủ Guinea Bissau và các tổ chức khu vực, đồng thời phải bảo đảm nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và công việc nội bộ của Guinea Bissau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục