
25/25 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch tiêm cho trẻ 6-9 tháng tuổi, 38.774/129.009 trẻ 6-9 tháng tuổi được tiêm chủng tại 24/25 địa phương, đạt 30,1%./.
Tính từ đầu năm đến ngày 20/3, 17/17 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 1-10 tuổi, 125.795/210.573 trẻ 1-10 tuổi đã được tiêm chủng, đạt 59,7%.
25/25 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch tiêm cho trẻ 6-9 tháng tuổi, 38.774/129.009 trẻ 6-9 tháng tuổi được tiêm chủng tại 24/25 địa phương, đạt 30,1%./.
Bệnh nhi khởi phát bệnh vào ngày 10/3 (phát ban ngày 15/3). Đến ngày 17/3, trẻ có dấu hiệu khó thở nhiều, được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi trung ương điều trị.
Bộ Y tế đã ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; các Viện Pasteur về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiêm chủng vaccine phòng chống bệnh sởi.
Khi nhập viện, bé trong tình trạng ngừng thở, tím tái, mạch chậm, li bì, hạ thân nhiệt, phản xạ sơ sinh rất kém. Hiện tại, bé N.A.K đã nặng 3kg, ăn ngủ tốt và sẵn sàng xuất viện.
Từ đầu năm 2025 đến 20/3/2025, cả nước ghi nhận 42.488 trường hợp nghi sởi, trong đó có 4.027 trường hợp dương tính với sởi.
Ủy ban Nhân dân Hà Nội yêu cầu tiêm 1 mũi vaccine phòng bệnh sởi cho ít nhất 95% trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi trên địa bàn trước 31/3.
Sốt xuất huyết Dengue là một trong các thách thức lớn đối với ngành y tế Việt Nam trong năm 2025, vì vậy mỗi cá nhân cần chủ động phòng ngừa, tránh để “chuyện muỗi” trở thành vấn đề nghiêm trọng.
Tại chương trình đối thoại, Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi các thanh niên ngành y tế tiên phong, mạnh dạn đổi mới sáng tạo, chủ động áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào công tác chuyên môn.
Đến thời điểm này, các ca ghép tạng đã được thực hiện thành công, đội ngũ y, bác sỹ của các bệnh viện tiếp tục theo dõi tình trạng của người bệnh sau ghép.
Một số tỉnh, thành phố có số mắc bệnh sởi xu hướng tăng cao như: Đà Nẵng (2.323 ca), Gia Lai (2.027), Đồng Tháp (1.355), An Giang (1.169), Nghệ An (926), Cao Bằng (731), Đắk Lắk (683)...
Tỷ lệ phát hiện, thu nhận điều trị bệnh nhân lao của Hà Nội tương đương với tỷ lệ chung của Miền Bắc. Một số quận huyện có nhiều bệnh nhân là Ứng Hòa, Chương Mỹ, Hoàn Kiếm, Quốc Oai, Long Biên.
Khi tiêu thụ quá mức, đặc biệt trên 50 gram mỗi ngày, sorbitol có thể gây nhuận tràng, rối loạn tiêu hóa, dẫn đến tiêu chảy và mất cân bằng đường ruột.
Bộ Y tế phê duyệt triển khai Kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng dịch sởi năm 2025 đợt 2 tại 54 tỉnh, thành phố; triển khai tiêm bù mũi cho trẻ chưa được tiêm đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt phát ban nghi mắc sởi là gần 1.000 trường hợp.
Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 1 hộ thuộc buôn Pơr, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, làm chết và tiêu hủy 11 con lợn, khối lượng tiêu hủy 1.080 kg.
Đề án Cấp cứu Ngoại viện là dự án trọng điểm cấp quốc gia nhằm xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cấp cứu y tế...
Những bệnh nhân này đa số bị tâm thần phân liệt, khuyết tật câm điếc, di chứng đột quỵ cũ, không tự chăm sóc được bản thân nên việc chăm sóc và điều trị hơi khó khăn.
Bệnh viện Quân y 175, TP Hồ Chí Minh, vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật vi phẫu tái tạo lưỡi bằng vạt đùi trước ngoài cho thanh niên 24 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, bị ung thư lưỡi cách đây 4 tháng.
Hệ thống y tế Vinmec vừa đạt vị trí số 1 Việt Nam trong lĩnh vực "Dịch vụ y tế dành cho người nước ngoài" do Công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu trong khu vực Indochina Research Vietnam thực hiện.
Theo Bộ Y tế, trẻ từ 6-10 tuổi chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi, mỗi trẻ sẽ được tiêm 01 mũi vaccine chứa thành phần sởi.
Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã phát hiện sản phẩm có chứa Sorbitol là một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4 g/100g nhưng không có ghi trên nhãn sản phẩm theo qui định.
Các địa phương như Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Bến Tre đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường phòng, chống không để bệnh sởi lan rộng trong cộng đồng.
Ngay sau khi có kết quả đánh giá nguy cơ, Bộ Y tế đã ban hành các kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng. Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai ở nhiều địa phương đang chậm hơn so với kế hoạch đề ra.
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến - Khoa Phẫu thuật Chi dưới cho biết người bệnh nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng bị sốc do đau, bàn tay phải vẫn nằm trong máy xay thịt.
Theo dự kiến, với quy mô 1.000 giường bệnh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam sẽ khám, chữa bệnh cho 20 triệu người dân từ khu vực Hà Tĩnh trở ra, góp phần giảm tải cho cơ sở 1 tại Hà Nội.
Thời gian qua tuổi trẻ Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu, cùng lan tỏa thông điệp “Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại.”
Bộ Y tế thành lập 6 đoàn kiểm tra, giám sát phòng chống dịch sởi và có công văn hỏa tốc đề nghị các tỉnh đảm bảo kinh phí triển khai tiêm chủng vaccine.
Trước tình hình bệnh sởi diễn biến phức tạp, ngành y tế các địa phương như Lai Châu, Hà Nam, Đà Nẵng... triển khai nhiều giải pháp tăng cường phòng, chống, không để dịch bệnh lan rộng.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho hay các trường hợp mắc sởi hầu hết đều chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ vaccine sởi. Dự báo thời gian tới, số ca mắc tiếp tục gia tăng.
Bệnh sởi tại Việt Nam trong thời gian tới có nguy cơ tiếp tục gia tăng, vẫn cần hết sức thận trọng với nguy cơ bùng phát, dự kiến, số ca sốt phát ban nghi sởi sẽ tiếp tục được ghi nhận.
Thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp điều trị cho bệnh nhân bị bỏng do tai nạn pháo hoa, có tuần ghi nhận đến 3 ca tai nạn do pháo hoa.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu