Kết nối cộng đồng khởi nghiệp Đà Nẵng và thủ đô Seoul của Hàn Quốc

Từ tháng 8/2023, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp ra mắt “Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng-Seoul."

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Trong chuỗi sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng SURF 2024, sáng 29/8, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Kết nối Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng-Seoul."

Hội thảo thu hút sự tham gia của hàng trăm đại biểu từ các sở ngành, doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp của thành phố Đà Nẵng và thành phố Seoul (Hàn Quốc).

Phát biểu khai mạc, ông Dương Hoàng Văn Bản, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, cho biết Hội thảo là cơ hội để hai thành phố đánh giá những kết quả đạt được từ sự hợp tác giữa hai bên thời gian qua, đồng thời thảo luận về những giải pháp và phương hướng phát triển trong tương lai; đồng thời kỳ vọng việc kết nối giữa hai thành phố sẽ không chỉ dừng lại ở chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng mà còn hướng tới xây dựng những dự án hợp tác cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, từ tháng 8/2023, Sở và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp ra mắt “Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng-Seoul” tại hai thành phố.

Từ khi được thiết lập, không gian này đã đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Seoul, bước đầu hình thành các chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cung cấp không gian làm việc chung cho các đối tác hai bên.

Công ty Cổ phần Công nghệ IRTech là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Đà Nẵng tham gia chương trình, tận dụng cơ hội để tiếp cận với các đối tác và quỹ đầu tư hàng đầu tại Hàn Quốc. Công ty được hỗ trợ về cơ sở vật chất và không gian làm việc hiện đại tại Seoul, giúp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Theo ông Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ IRTech, doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực logistics, cảng biển…

Về kinh nghiệm khởi nghiệp tại Hàn Quốc, ông Hùng chia sẻ thị trường Hàn Quốc chuộng các sản phẩm cụ thể, giải pháp cho từng vấn đề. Các công ty khởi nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn lực về con người và tài chính, vì khi tham gia thị trường mới cần ít nhất từ 6 tháng đến 2 năm mới có được những hợp tác đầu tiên.

Khi dự định chuyển hướng sang thị trường Hàn Quốc, công ty của ông Hùng đã phải mất hàng chục ngàn USD, việc triển khai cũng muộn hơn 1 năm so với kế hoạch của doanh nghiệp trước đó.

Nhưng sau đó, nhờ có sự hỗ trợ của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc, công ty đã dễ dàng hơn trong thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập doanh nghiệp, được giới thiệu đội ngũ nhân sự chất lượng, kết nối với các doanh nghiệp tiềm năng, nên công ty đã có những thành công ban đầu.

Tại Hội thảo, ông Choi One-Hui, Tổng Giám đốc Công ty Pioneer (Hàn Quốc) cho biết công ty hiện tập trung phát triển lĩnh vực chuyển đổi số dịch vụ công, chính quyền điện tử, đào tạo nhân lực cho sinh viên, nhân viên độ tuổi 20-30.

ttxvn_khoi nghiep 3.jpg
Ông Choi One-Hui, Tổng Giám đốc Công ty Pioneer (Hàn Quốc), phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Chia sẻ với cộng đồng khởi nghiệp Đà Nẵng, ông Choi One-Hui cho rằng khi muốn đầu tư vào một thị trường quốc gia mới, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ để nắm được "khẩu vị" của thị trường đó.

Bên cạnh đó, các nhà khởi nghiệp cần có kế hoạch cụ thể để đầu tư, đặt ra các mốc thời gian để đạt được các mốc mục tiêu; cần xây dựng hạ tầng công nghệ có chiến lược, hiểu được đối tác cần gì, thị trường cần gì.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Dương Hoàng Văn Bản cho rằng sự thành công của các công ty khởi nghiệp như IRTech là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng và sự phát triển của mối quan hệ hợp tác giữa hai thành phố.

Bên cạnh đó, sự hiện diện ngày càng nhiều của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đà Nẵng không chỉ góp phần tạo nên một hệ sinh thái khởi nghiệp đa dạng và phong phú mà còn tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục