Juventus bị loại khỏi Champions League bởi luật bàn thắng sân khách

Juventus giành chiến thắng 3-2 trước Porto sau 120 phút căng thẳng tại Allianz, nhưng vẫn phải ngậm ngùi chia tay Champions League mùa này bởi luật bàn thắng sân khách.
Juventus năm thứ 2 liên tiếp bị loại từ vòng 1/8 Champions League. (Nguồn: AP)
Juventus năm thứ 2 liên tiếp bị loại từ vòng 1/8 Champions League. (Nguồn: AP)

Juventus đã phải ngậm ngùi chia tay Champions League ngay từ vòng 1/8 bởi luật bàn thắng sân khách (hai đội hòa 4-4 sau hai lượt trận).

"Bà đầm già" thắng 3-2 sau 120 phút trên sân nhà Allianz, nhưng chừng đó là chưa đủ bởi ở lượt đi trên sân khách họ đã để thua Porto 1-2.

Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp Cristiano Ronaldo và các đồng đội bị loại ngay từ vòng 1/8 giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Ở trận lượt về, trong tình thế buộc phải thắng cách biệt 2 bàn, Juventus lại bị dội "gáo nước lạnh" khi để cho Porto có bàn mở tỷ số từ chấm 11m do công của Sergio Oliveira ở phút 19.

[Erling Haaland tỏa sáng đưa Dortmund vào tứ kết Champions League]

Sau bàn thua, Juventus chủ động chơi dâng cao và tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, phải đến phút 49, họ mới có bàn gỡ hòa 1-1 của Federico Chiesa nhờ pha kiến tạo của Ronaldo.

Chỉ 5 phút sau, đội chủ nhà có lợi thế về quân số khi Taremi phía Porto nhận thẻ vàng thứ hai rời sân vì cố tình đá bóng đi sau khi trọng tài đã cắt còi ở tình huống trước đó.

Juventus bị loại khỏi Champions League bởi luật bàn thắng sân khách ảnh 1Chiesa lập cú đúp cho Juventus. (Nguồn: Getty Images)

Chơi hơn người, các học trò của Pirlo tiếp tục gây sức ép và có bàn thắng vươn lên dẫn 2-1 của Chiesa ở phút 64, qua đó cân bằng tỷ số 2-2 sau hai lượt trận.

Kết quả này được giữ nguyên khi tiếng còi kết thúc 90 phút chính thức vang lên, buộc hai đội phải bước vào thời gian đá hiệp phụ.

Phút 115, Oliveira thực hiện cú đá phạt khôn ngoan, khiến thủ thành Szczesny bất lực nhìn bóng vào lưới, mang về lợi thế rất lớn cho Porto.

Hai phút sau, Rabiot bật cao đánh đầu giúp Juve dẫn 3-2 (hòa 4-4 sau hai lượt trận) và chỉ cần một bàn nữa là sẽ giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, trong những phút còn lại, Juventus tấn công dồn dập nhưng không thể có thêm bàn thắng.

Với kết quả này, Juventus hòa Porto 4-4 sau hai lượt trận, nhưng đại diện của Italy đã phải dừng bước bởi luật bàn thắng sân khách.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục