Italy: Thành phố Venice tiếp tục thu phí khách tham quan trong năm 2025

Theo kế hoạch mới, du khách đặt vé thăm Venice, Italy trước ít nhất 4 ngày vẫn sẽ phải trả khoản phí 5 euro, trong khi những người đặt vé cận ngày sẽ phải trả 10 euro/người (10,80 USD).

Du khách tham quan Venice, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Du khách tham quan Venice, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/10, chính quyền thành phố Venice của Italy thông báo sẽ tiếp tục áp dụng chính sách thu phí ngày đối với du khách đến thăm đô thị này trong năm 2025.

Quyết định này được đưa ra sau khi giai đoạn thử nghiệm chính sách thu phí vào tháng Tư vừa qua cho thấy những kết quả khả quan.

Được biết đến là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới và được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới, Venice luôn là điểm đến du lịch hàng đầu của nhiều du khách.

Tuy nhiên, "thành phố nổi" này đang phải đối mặt với áp lực quá tải du khách, khiến UNESCO từng khuyến nghị đưa địa danh này vào danh sách các di sản thế giới bị đe dọa.

Việc thu phí vào cửa cho du khách không lưu trú qua đêm tại Venice đã được thử nghiệm từ tháng Tư năm nay. Mỗi du khách phải mua vé với giá 5 euro/người (5,40 USD).

Thị trưởng Luigi Brugnaro cho biết trong năm nay, phí này sẽ được áp dụng trong 29 ngày, chủ yếu vào các ngày cuối tuần và ngày lễ. Tuy nhiên, chính quyền có kế hoạch tăng số ngày áp dụng lên 54 ngày trong năm sau, bắt đầu từ ngày 18/4/2025.

Theo kế hoạch mới, du khách đặt vé trước ít nhất 4 ngày vẫn sẽ phải trả khoản phí 5 euro, trong khi những người đặt vé cận ngày sẽ phải trả 10 euro/người (10,80 USD). Trong khi đó, cư dân địa phương vẫn được ra vào miễn phí bằng cách xuất trình thẻ căn cước của họ.

Thị trưởng Brugnaro cho biết sáng kiến này là "bước đầu tiên" hướng tới việc quản lý tốt hơn các luồng khách du lịch, tránh tình trạng quá tải vào những ngày cao điểm và khuyến khích du khách chọn thời điểm ít đông đúc hơn để có thể trải nghiệm thành phố độc đáo này một cách trọn vẹn nhất.

Tuy nhiên, quyết định này cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng chính sách này không đủ để có thể ngăn cản khách du lịch, coi đó là phản ứng vội vàng trước các cảnh báo của UNESCO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục