Israel tạo ra "vành đai lửa" tại Nam Liban, Hezbollah phản công quyết liệt

Theo thông báo từ quân đội Israel, các máy bay chiến đấu đã tấn công mục tiêu nhằm vào kho vũ khí ngầm chiến lược của phong trào Hezbollah sau khi đưa ra cảnh báo cho dân thường sơ tán khỏi khu vực.
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 16/10, quân đội Israel đã tiến hành không kích nhằm vào kho vũ khí ngầm chiến lược của phong trào Hồi giáo Hezbollah tại khu vực thành trì Dahieh của nhóm này ở thủ đô Beirut của Liban.

Theo thông báo từ quân đội Israel, các máy bay chiến đấu đã tấn công mục tiêu sau khi đưa ra cảnh báo cho dân thường sơ tán khỏi khu vực.

Trước đó chưa đầy một giờ, người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee đã yêu cầu người dân rời khỏi khu vực, cảnh báo về "các cơ sở và lợi ích liên quan đến Hezbollah" mà quân đội Israel sẽ nhắm mục tiêu trong thời gian tới.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Nabatiyeh Howaida Turk cho biết Israel đã tiến hành 11 cuộc không kích vào thành phố này và các vùng lân cận tại miền Nam Liban cùng ngày 16/10, vài ngày sau các cuộc oanh kích tàn phá khu vực của thành phố này.

Bà Turk cũng cho biết các vụ không kích dữ dội đã tạo ra “vành đai lửa” tại khu vực trên. Hiện chưa rõ số người thương vong do các vụ tấn công này.

Cùng ngày, quân đội Israel cho biết khoảng 50 quả rocket được bắn từ Liban trong đợt tấn công đêm 15/10 nhắm vào thị trấn Safed của Israel. Chưa ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại trong cuộc tấn công.

Liên quan đến xung đột giữa Israel và Hezbollah, Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg tuyên bố những nước Liên minh châu Âu (EU) tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) không có ý định rút khỏi miền Nam Liban dù Israel kêu gọi hành động này.

Tóm tắt nội dung thảo luận giữa các ngoại trưởng EU hôm 14/10, ông Schallenberg cho biết các nước EU có binh lính tham gia UNIFIL không tranh luận cũng như không có ý định rút quân khỏi miền Nam Liban.

Ông nhấn mạnh an ninh và an toàn của các binh sỹ của EU là ưu tiên hàng đầu và phải được tất cả các bên đảm bảo. Người đứng đầu ngành ngoại giao của Áo cũng lưu ý Israel có quyền tự vệ trước Hezbollah, song các cuộc tấn công không có chủ đích vào các vị trí của lực lượng gìn giữ hòa bình là vi phạm luật pháp quốc tế.

Liên hợp quốc cho biết kể từ khi chiến dịch trên bộ của Israel nhằm vào Hezbollah bắt đầu vào ngày 1/10 vừa qua, các vị trí của UNIFIL đã bị tấn công và 2 xe tăng của Israel húc vào cổng của một trong những căn cứ của lực lượng này.

Ít nhất 5 binh sỹ gìn giữ hòa bình đã bị thương. Những vụ việc gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với chính phủ một số nước châu Âu.

Tổng cộng 16 nước EU đóng góp khoảng 3.600 binh sĩ trong tổng số 10.000 thành viên của UNIFIL. Trong đó, Áo có khoảng 160 quân nhân tham gia UNIFIL./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục