Theo RIA Novosti, Israel tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột với phong trào Hamas của Palestine ngay khi tất cả con tin Israel được thả và các lực lượng vũ trang Hamas rút khỏi Dải Gaza.
Ngoại trưởng Israel Gideon Saar nhấn mạnh rằng "chiến tranh có thể kết thúc ngay ngày mai nếu con tin được thả, Gaza được phi quân sự hóa và các lực lượng vũ trang Hamas cùng lực lượng Thánh chiến Hồi giáo rút lui."
Ông Saar cho biết Israel sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao, nhưng phía Palestine không hợp tác, buộc Israel phải sử dụng vũ lực.
Trong khi đó, bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), tuyên bố EU ủng hộ quyền tự vệ của Israel nhưng cũng kêu gọi chấm dứt xung đột thông qua đàm phán. Bà nhấn mạnh rằng các hành động quân sự của Israel cần phải "tương xứng."
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nối lại các cuộc tấn công vào Dải Gaza vào tuần trước, với lý do đáp trả việc Hamas từ chối kế hoạch của Mỹ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn và tiếp tục thả con tin.
Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, có hiệu lực từ ngày 19/1, đã kết thúc vào ngày 1/3.
Mặc dù các hoạt động chiến đấu không tiếp diễn vào ngày đó nhờ nỗ lực của các bên trung gian, Israel đã tuyên bố cấm viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza từ ngày 2/3 và đe dọa sẽ gia tăng sức ép lên Hamas vì từ chối kế hoạch mới của Mỹ./.

Lãnh đạo chính trị Hamas thiệt mạng trong đợt không kích của Israel
Rạng sáng 23/3, một cuộc không kích của Israel ở Khan Younis, miền Nam Gaza đã tiêu diệt thủ lĩnh chính trị Hamas Salah al-Bardaweel.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu