Israel không kích khu vực phía Bắc Gaza khiến nhiều người thương vong

Truyền thông Palestine nêu rõ các vụ không kích của Israel nhằm vào một nhóm công dân tại Beit Lahia và trúng vào một phương tiện, dẫn đến chín công dân thiệt mạng, trong đó có hai nhà báo.

Tòa nhà tại thành phố Rafah, Dải Gaza bị phá hủy sau một cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tòa nhà tại thành phố Rafah, Dải Gaza bị phá hủy sau một cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng thông tấn WAFA (Palestine), ít nhất chín người đã thiệt mạng và một số người bị thương do không kích của Israel tại khu vực phía Bắc Gaza ngày 15/3.

WAFA nêu rõ các vụ không kích nhằm vào một nhóm công dân tại Beit Lahia và trúng vào một phương tiện, dẫn đến chín công dân thiệt mạng, trong đó có hai nhà báo.

Bệnh viện Indonesia ở Bắc Gaza đã tiếp nhận thi thể của các nạn nhân và một số người bị thương, trong đó có một số người trong tình trạng nghiêm trọng.

Trong khi đó, các nguồn tin và nhân chứng Palestine nói rằng máy bay không người lái đã nhắm vào một nhóm thuộc Quỹ Al-Khair trong khi họ đang thực hiện nhiệm vụ cứu trợ.

Theo nhân viên của quỹ này, trong số những người thiệt mạng có một số phóng viên ảnh, một người phát ngôn truyền thông và một tài xế. Quỹ Al-Khair là tổ chức phi chính phủ cứu trợ Hồi giáo quốc tế có trụ sở tại Anh và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận cuộc tấn công vào Beit Lahia, nói rằng mục tiêu nhắm vào "những phần tử khủng bố," trong đó có hai đối tượng điều khiển thiết bị bay không người lái gây đe dọa cho các binh sỹ IDF.

Hamas cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Về phần mình, người phát ngôn Hamas Hazem Qassem cho rằng lực lượng Israel gây ra vụ tấn công nhắm vào một nhóm nhà báo và nhân viên cứu trợ nhân đạo ở Bắc Dải Gaza, đồng thời cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Kể từ ngày 19/1 vừa qua, giao tranh ở Gaza đã tạm dừng theo giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn ba giai đoạn, trong đó Hamas trao trả 33 con tin người Israel và năm con tin người Thái Lan để đổi lấy khoảng 2.000 tù nhân Palestine.

Tuy nhiên, khi giai đoạn đầu tiên kết thúc ngày 2/3, các bên đã không thống nhất được thời điểm bắt đầu giai đoạn thứ hai.

Israel đề nghị gia hạn giai đoạn đầu tiên, trong khi Hamas tuyên bố sẽ chỉ tiếp tục trao trả con tin theo giai đoạn thứ hai, trong đó Israel được yêu cầu thảo luận về việc rút quân và chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh.

Các cuộc đàm phán tại Doha (Qatar) đang tiếp diễn nhằm làm trung gian cho giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh và người đồng cấp Belarus Viktor Khreni. (Nguồn: X)

Iran và Belarus tăng cường hợp tác quốc phòng

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin, ngày 12/3, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh và người đồng cấp Belarus Viktor Khreni đã ký thỏa thuận mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Iran xác nhận đàm phán hạt nhân với Trung Quốc, Nga

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết đàm phán ba bên sẽ diễn ra vào ngày 14/3 tới, tập trung vào “các diễn biến liên quan đến vấn đề hạt nhân và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.”