Israel không kích cơ sở chứa vũ khí của Hezbollah ở miền Nam Liban

Nhiều nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế quan ngại về nguy cơ xung đột giữa Israel và Hezbollah leo thang căng thẳng trong khi cuộc xung đột Israel-Hamas ở Gaza vẫn tiếp diễn.
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Kfarchouba, Liban ngày 16/9. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quân đội Israel ngày 19/9 cho biết đã không kích 6 cơ sở hạ tầng và một cơ sở chứa vũ khí của lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban, khiến nhiều nước quan ngại xung đột leo thang.

Vụ tấn công xảy ra trong đêm 18/9 theo giờ địa phương.

Hãng thông tấn quốc gia của Liban cũng đưa tin về các cuộc không kích và pháo kích của Israel nhằm vào một số thị trấn ở phía Nam Liban.

Động thái trên xảy ra sau vụ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ tại Liban và Syria gây nhiều thương vong, trong đó có nhiều thành viên của lực lượng Hezbollah.

Theo giới chức y tế Liban, vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm đã khiến 37 người thiệt mạng trong hai ngày qua, trong đó có 2 trẻ em, và khiến hơn 3.000 người bị thương.

Lực lượng Hezbollah quy trách nhiệm cho Israel gây ra những vụ việc như vậy đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả. Sau vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm ở Liban, Hezbollah tuyên bố đã tấn công bằng rocket vào các tiền đồn của Israel ở khu vực biên giới giáp Liban.

Trong khi đó, phía Israel chưa lên tiếng chính thức về loạt vụ việc nói trên. Tuy nhiên, hôm 18/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thông báo trọng tâm các hoạt động quân sự của nước này đang dịch chuyển từ Dải Gaza đến phía Bắc Israel, đồng thời cảnh báo giai đoạn mới của hoạt động quân sự đã bắt đầu.

Nhiều nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế ngày càng quan ngại về nguy cơ xung đột giữa Israel và Hezbollah leo thang căng thẳng trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza vẫn tiếp diễn.

Thủ tướng Liban Najib Mikati đã kêu gọi Liên hợp quốc cần có biện pháp ngăn chặn những hình thức tấn công nhằm vào cơ sở và thiết bị liên lạc trên lãnh thổ nước này. Ngoại trưởng Liban Abdallah Bou Habib nhấn mạnh những cuộc tấn công như vậy là diễn biến nguy hiểm, có nguy cơ làm căng thẳng leo thang.

Tại châu Âu, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 19/9 kêu gọi hạ nhiệt xung đột ở Trung Đông. Ông Pedro Sanchez đã đưa ra thông điệp như vậy tại buổi họp báo chung với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đang có chuyến thăm Tây Ban Nha.

Trong khi đó, từ Washington, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh những diễn biến mới về hành động quân sự không phải là giải pháp cho tình hình hiện nay, đồng thời cảnh báo tất cả các bên rằng bất kỳ hành động quân sự nào sẽ chỉ khiến căng thẳng gia tăng.

Ngày 18/9, Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Antonio Guterres kêu gọi các bên kiềm chế tối đa nhằm tránh leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến nhóm họp trong ngày 19/9 để thảo luận tình hình tại Liban. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào lúc 15h00 theo giờ Mỹ (tức 2h00 ngày 20/9 theo giờ Việt Nam)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục