Iraq mở chiến dịch truy quét phiến quân IS khỏi Tây Baghdad

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq, ngày 5/3, lực lượng an ninh Iraq khởi động chiến dịch ở Tây Baghdad nhằm truy quét các phần tử IS.
Iraq mở chiến dịch truy quét phiến quân IS khỏi Tây Baghdad ảnh 1Những tòa nhà bị IS chiếm giữ làm căn cứ bị sập sau vụ không kích của không quân Iraq ở Fallujah ngày 3/3 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/3, người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq Saad Maan cho biết các lực lượng an ninh nước này đã khởi động một chiến dịch ở khu vực phía Tây thủ đô Baghdad nhằm truy quét các phần tử thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Theo ông Saad Maan, chiến dịch này được Bộ Tư lệnh Chiến dịch Baghdad, cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho thủ đô, chỉ huy.

Bên cạnh đó, chiến dịch còn có sự tham gia của quân đội Iraq, cảnh sát liên bang, các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shiite và Sunni, đồng thời được liên minh do Mỹ đứng đầu hỗ trợ bằng không quân.

Các binh sỹ đã tiến đến thị trấn Garma cách Baghdad 40km về phía Tây, giành lại hai khu vực al-Ma'mal và Jsir Sbiehat, tiêu diệt và làm bị thương hàng chục phần tử cực đoan.

Trong diễn biến khác, lực lượng an ninh và các tay súng bộ lạc Sunni đã giao tranh với IS ở khu vực al-Falahat, miền Tây thành phố Fallujah bị nhóm phiến quân này chiếm giữ, cách Baghdad 50km về phía Tây.

Một nguồn tin an ninh địa phương cho biết các binh sỹ đã giải phóng al-Falahat và cắm cờ Iraq trên các tòa nhà chính phủ cũng như các đồn cảnh sát.

Cũng trong ngày 5/3, IS đã phóng hỏa đốt mỏ dầu Ajil tại thành phố Tikrit ở miền Đông Bắc, nhằm cản trở quân đội Iraq và các tay súng người Shiite đang tìm cách đẩy lùi IS khỏi Tikrit cũng như các thị trấn lân cận.

Trước khi rơi vào tay IS, mỏ Ajil sản xuất và vận chuyển 25.000 thùng dầu thô mỗi ngày tới nhà máy lọc ở Kirkuk, đồng thời cung cấp 150 triệu m3 khí đốt mỗi ngày qua các đường ống dẫn tới các nhà máy điện tại đây.

Cùng ngày, nhóm phiến quân cực đoan này đã tấn công và bắt đầu phá hủy thành phố cổ Nimrud bằng các phương tiện hạng nặng.

Trong thông báo trên trang chính thức, Bộ Du lịch và Cổ vật Iraq cho biết vụ tấn công diễn ra sau lễ cầu nguyện buổi trưa 5/3 (theo giờ địa phương) và các xe tải đã được đưa tới, song chưa rõ IS đã phá hủy các cấu trúc cổ nào.

Thành phố Nimrud được thành lập từ thế kỷ 13 trước công nguyên trên bờ sông Tigris, cách thành phố Mosul lớn thứ hai Iraq khoảng 30km về phía Đông Nam. Vào năm 1988, một bộ sưu tập trang sức và đá quý đã được khai quật ở Nimrud, trở thành một trong những phát hiện khảo cổ học vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Hầu hết cổ vật quý ở Nimrud đã được chuyển đến các bảo tàng ở Mosul, Baghdad, Paris, London và nhiều nơi khác, song các bức tượng "lamassu" (nữ thần mình bò đầu người có cánh) và các bức phù điêu vẫn còn ở hiện trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục