Iran tổ chức kỷ niệm 36 năm cuộc Cách mạng Hồi giáo

Iran tổ chức kỷ niệm 36 năm cuộc Cách mạng Hồi giáo 

Hàng trăm nghìn người dân Iran đã xuống đường tuần hành để tổ chức kỷ niệm 36 năm cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 tại hàng loạt thành phố lớn.
Iran tổ chức kỷ niệm 36 năm cuộc Cách mạng Hồi giáo  ảnh 1Người dân Iran thể hiện lòng trung thành với Đại Giáo chủ Khamenei. (Nguồn: AP)

Ngày 11/2, người dân Iran đã tổ chức kỷ niệm 36 năm cuộc Cách mạng Hồi giáo 1979 tại hàng loạt thành phố lớn.

Hàng trăm nghìn người đã xuống đường tuần hành, mang theo cờ, biểu ngữ và hình ảnh của nhà sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Ayatollah Ruhollah Musavi Khomeini và người kế nhiệm, lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Tại thủ đô Tehran, người biểu tình hô các khẩu hiệu chống Mỹ, chống Nhà nước Do Thái Israel, ủng hộ quyền của Iran sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Cuộc cách mạng Hồi giáo Iran kết thúc thắng lợi ngày 11/2/1979 và được coi là bước ngoặt lớn trong lịch sử nước này, giúp người dân Iran lật đổ Vương triều Mohammad Reza Pahlavi được Mỹ hậu thuẫn để trao quyền lực về tay nhà lãnh đạo Musavi Khomeini.

Các cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) nhất trí kéo dài hạn chót cho các cuộc đàm phán hạt nhân đến hết ngày 30/6/2015.

Phát biểu trước đoàn tuần hành ở quảng trường Azadi, Tổng thống Iran Hassan Rouhani hối thúc phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt phi lý chống Iran trong bối cảnh các bên đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận toàn diện, đồng thời nhấn mạnh việc này sẽ có lợi cho cả Iran lẫn P5+1.

Trước đó một ngày, tại cuộc gặp cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Kumar Doval, Tổng thống Rouhani cho biết Iran đã thực hiện những bước đi cần thiết trong các cuộc đàm phán và kêu gọi các cường quốc "nắm lấy cơ hội."

Cũng trong ngày 11/2, hãng tin chính thức IRNA của Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Marzieh Afkham bác bỏ thông tin cho rằng Iran buộc phải ngồi vào bàn đàm phán do sức ép từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Bà Afkham khẳng định nước cộng hòa Hồi giáo tham gia đàm phán để "tương tác có tính xây dựng (với thế giới)" và "có nguyện vọng chính trị mạnh mẽ hướng tới một thỏa thuận phù hợp"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục