Iran tìm sự hỗ trợ của Pháp nhằm chấm dứt xung đột ở Liban và Gaza

Tổng thống Iran Pezeshkian kêu gọi Tổng thống Pháp Pháp phối hợp với các nước khác ở châu Âu để chấm dứt những hành động mà Iran cho là "gây ra tội ác ở Liban và Dải Gaza."
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tìm kiếm sự hỗ trợ của Pháp nhằm chấm dứt xung đột ở Liban và Dải Gaza, trong khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có chuyến công du đến Iraq để thảo luận tình hình khu vực.

Theo thông báo trên trang web của Văn phòng Tổng thống Iran, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận những cách thức để đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban.

Ông Pezeshkian đã kêu gọi nhà lãnh đạo Pháp phối hợp với các nước khác ở châu Âu để chấm dứt những hành động mà Iran cho là "gây ra tội ác ở Liban và Dải Gaza."

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ông Macron cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Iran cùng hạ nhiệt căng thẳng ở Liban và Gaza. Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh vai trò và tầm ảnh hưởng của Iran đối với các lực lượng như Hezbollah và phong trào Hồi giáo Hamas.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến Iraq vào ngày 13/10, để thảo luận tình hình Trung Đông. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động ngoại giao của ông Araghchi đến các nước trong khu vực nhằm làm dịu tình hình.

Phát biểu tại họp báo chung với Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein, ông Araghchi cho biết Iran đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, song khẳng định Tehran mong muốn hòa bình và sẽ tiếp tục nỗ lực tham vấn với các nước để ngăn chặn căng thẳng leo thang trong khu vực, hướng đến một nền hòa bình ở Dải Gaza và Liban.

Khi khẳng định không có "lằn ranh đỏ" nào trong việc bảo vệ người dân và đất nước, ông Araghchi cho biết Iran sẽ tiếp tục nỗ lực để ngăn chặn nguy cơ bùng nổ xung đột toàn diện ở khu vực.

Về phần mình, người đứng đầu ngành ngoại giao Iraq bày tỏ lo ngại những hoạt động quân sự của Israel ở Liban có thể dẫn đến một "Gaza thứ hai", nhấn mạnh Iraq không muốn bị cuốn vào vòng xoáy xung đột.

Ông Hussein cũng cảnh báo xung đột gia tăng có thể đẩy ngành vận tải biển toàn cầu rơi vào tình trạng hỗn loạn, tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là chuỗi cung ứng năng lượng.

Sau đó, tại buổi tiếp Ngoại trưởng Iran, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani khẳng định một trong những ưu tiên hiện nay của Baghdad là chấm dứt xung đột ở Liban và Gaza và ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn diện trên toàn khu vực.

Với mục tiêu này, Iraq đang phối hợp với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước thuộc Liên minh châu Âu, để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và Liban.

Tại cuộc gặp Ngoại trưởng Iran, Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid nhấn mạnh sự cần thiết chấm dứt các cuộc xung đột hiện nay ở Gaza và Liban thông qua biện pháp ngoại giao, nhằm đảm bảo an ninh, hòa bình và ổn định cho khu vực cũng như toàn thế giới.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, sau chặng dừng chân ở Iraq, ông Araghchi sẽ tiếp tục đến Oman. Trước đó, tại các điểm dừng chân ở Saudi Arabia và Qatar, Ngoại trưởng Iran đã có cuộc gặp các nhà lãnh đạo của hai nước này, nhằm tham vấn cách thức đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và chấm dứt xung đột ở Liban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục