Iran sẵn sàng chấm dứt bế tắc với phương Tây về vấn đề hạt nhân

Phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố sẵn sàng hợp tác với các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Khóa họp thứ 79 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 24/9. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Khóa họp thứ 79 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 24/9. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 24/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẵn sàng chấm dứt thế bế tắc với phương Tây về vấn đề hạt nhân, đồng thời kêu gọi kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine thông qua đối thoại.

Phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, ông Pezeshkian nêu rõ: "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Nếu các cam kết của thỏa thuận được thực hiện đầy đủ và thiện chí, việc đối thoại về các vấn đề khác có thể được tiến hành."

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Pezeshkian cũng nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần ngay lập tức thúc đẩy để đảm bảo đạt được lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Dải Gaza và chấm dứt các hành động làm gia tăng căng thẳng của Israel ở Liban trước khi xung đột lan ra khắp khu vực và thế giới.

Ông cũng khẳng định Iran tìm kiếm hòa bình cho tất cả mọi người và không có ý định xung đột với bất kỳ quốc gia nào, đồng thời nhấn mạnh cuộc xung đột Nga-Ukraine cần chấm dứt ngay lập tức.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đánh giá phía Iran đã thiện chí hơn trong việc hợp tác với cơ quan này sau các cuộc đàm phán ở New York, đồng thời hy vọng sẽ đến Tehran vào tháng 10 tới.

Ông cho biết chương trình hạt nhân của Iran đang tiếp diễn với tốc độ thường thấy, song vẫn mong muốn thúc đẩy các nỗ lực sắp xếp đàm phán giữa Tehran và các nước phương Tây về vấn đề này.

Trước đó, phát biểu bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã khẳng định Tehran sẵn sàng khởi động các cuộc đàm phán mới về thỏa thuận hạt nhân năm 2015, được ký giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức), hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

JCPOA được ký năm 2015 nhưng chỉ 3 năm sau, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi văn kiện này.

Nhiều cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran nhằm khôi phục thỏa thuận đã diễn ra nhưng đến nay mọi việc vẫn bị đình trệ.

Iran chưa rút khỏi thỏa thuận nhưng đã thu hẹp việc thực hiện các cam kết để phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục