Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 27/3 xác nhận nước này đã gửi phản hồi chính thức thông qua Oman đối với bức thư trước đó được Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tới ban lãnh đạo Iran nhằm tìm kiếm cơ hội đàm phán hạt nhân với Tehran.
Hãng thông tấn IRNA dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Araghchi cho biết phản hồi của Tehran về vấn đề này đã được gửi đi hôm 26/3, trong đó giải thích “kỹ lưỡng” quan điểm của Iran về tình hình hiện tại.
Bên cạnh đó, ông Araghchi cũng nhấn mạnh Iran kiên quyết không đàm phán trực tiếp với Mỹ, đặc biệt là khi chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai chiến dịch “gây sức ép tối đa” và đặt ra các mối đe dọa quân sự đối với Tehran. Tuy nhiên, Iran lưu ý những cuộc đàm phán gián tiếp vẫn có thể tiếp diễn như trước đây.
Hồi đầu tháng 3, trả lời phỏng vấn Fox Business Network, Tổng thống Trump tiết lộ ông đã gửi thư cho giới lãnh đạo Iran, trong đó đề nghị đàm phán thỏa thuận hạt nhân mới, đồng thời cảnh báo sẽ triển khai hành động quân sự nếu Tehran từ chối đối thoại. Sau đó, bức thư đã được chuyển đến Iran thông qua Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Tuy nhiên, phía Iran đã từ chối đàm phán trực tiếp với Mỹ với lý do nội dung bức thư mang tính đe dọa và đối thoại lúc này sẽ chỉ phục vụ mục đích gây sức ép tối đa của Washington đối với Iran.
Thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) - có tên gọi chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) - đã bị phá vỡ năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, khi ông đưa nước Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.
Washington cũng tái áp đặt các biện pháp trừng phạt làm tê liệt nền kinh tế Iran. Đáp lại, Tehran cũng dần từ bỏ các cam kết hạn chế hạt nhân trong thỏa thuận./.

Iran khẳng định sẵn sàng tiến hành đối thoại gián tiếp với Mỹ
Quan chức Iran khẳng định nước này vẫn để ngỏ cơ hội đối thoại và sẵn sàng tiến hành đàm phán gián tiếp với Washington.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu