Iran phóng vệ tinh nghiên cứu vào quỹ đạo bằng tên lửa nội địa

Theo Hãng thông tấn Nhà nước Iran, tên lửa Qaem-100, được dùng để phóng vệ tinh Chamran-1, sử dụng nhiên liệu rắn, được đơn vị hàng không vũ trụ thuộc IRGC thiết kế và chế tạo.

Tên lửa Qaem-100 được dùng để phóng vệ tinh Chamran-1. (Nguồn: PressTV)
Tên lửa Qaem-100 được dùng để phóng vệ tinh Chamran-1. (Nguồn: PressTV)

Ngày 14/9, Hãng thông tấn Nhà nước Iran (IRNA) cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo này đã phóng thành công một vệ tinh nghiên cứu vào quỹ đạo bằng tên lửa, do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) chế tạo.

Theo IRNA, vệ tinh Chamran-1, có trọng lượng 60kg, đã đạt độ cao 550km. Các trạm mặt đất đã nhận được những tín hiệu đầu tiên của vệ tinh.

Nhiệm vụ chính của vệ tinh này là thử nghiệm và đánh giá các hệ thống trong vũ trụ.

IRNA cho biết tên lửa Qaem-100, được dùng để phóng vệ tinh Chamran-1, sử dụng nhiên liệu rắn, được đơn vị hàng không vũ trụ thuộc IRGC thiết kế và chế tạo. Iran còn có kế hoạch phóng đồng loạt thêm 13 vệ tinh nữa.

Tháng 1 vừa qua, Iran đã phóng thành công 3 vệ tinh vào không gian, trong đó vệ tinh Sorayya đạt độ cao 750km. Đây là lần đầu tiên vệ tinh của nước Cộng hòa Hồi giáo đạt được độ cao này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục