Iran phản đối các hành động làm gián đoạn nỗ lực chấm dứt bạo lực ở Gaza

Ngoại trưởng Iran phản đối các hành động của Israel vi phạm chủ quyền của Syria, Liban và Iran, đồng thời khẳng định Iran có quyền đáp trả sau vụ ông Haniyeh bị ám sát tại Tehran vào tháng trước.

Quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri Kani. (Nguồn: AP)
Quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri Kani. (Nguồn: AP)

Bộ Ngoại giao Iran ngày 13/8 cho biết quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri Kani và Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã thảo luận về phản ứng của Tehran đối với vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh.

Phóng viên TTXVN tại Italy cho biết trong cuộc điện đàm, ông Kani phản đối các hành động gần đây của Israel vi phạm chủ quyền của Syria, Liban và Iran, đồng thời khẳng định Iran có quyền đáp trả sau vụ ông Haniyeh bị ám sát tại Tehran vào tháng trước.

Theo quyền Ngoại trưởng Iran, hành động của Israel đã làm gián đoạn nỗ lực chấm dứt bạo lực ở Gaza.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Italy Tajani nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện sáng kiến ngừng bắn do Ai Cập, Qatar và Mỹ đề xuất nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza càng sớm càng tốt.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran dẫn lời ông Tajani bày tỏ lo ngại về tình trạng căng thẳng gia tăng và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế.

Trong một diễn biến khác, 3 quan chức cấp cao của Iran tiết lộ Tehran sẽ rút lại kế hoạch tấn công trả đũa Israel, nếu phong trào Hamas và Tel Aviv đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào cuối tuần.

Một trong những nguồn tin cho biết Iran cùng với các đồng minh sẽ phát động một cuộc tấn công trực tiếp nếu những cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao trả con tin giữa Israel và Hamas thất bại hoặc họ nhận thấy Israel đang kéo dài tiến trình thương lượng.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các nguồn tin không nêu rõ liệu Iran có đặt ra thời hạn đàm phán trước khi hành động.

Theo các nguồn tin, sau vụ sát hại thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas và nhân vật số 2 của lực lượng Hezbollah, Iran đã tham gia cuộc đối thoại sâu rộng với các nước phương Tây và Mỹ trong những ngày gần đây về việc điều chỉnh hành động.

Liên quan tiến trình đàm phán ngừng bắn tại Gaza, Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên hợp quốc ngày 13/8 tuyên bố Tehran sẽ không tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp về thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel ở Dải Gaza.

Dự kiến các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Israel diễn ra vào ngày 15/8. Hiện tại, Hamas khẳng định sẽ tham gia sự kiện này mặc dù trước đó đã tuyên bố từ chối.

Căng thẳng tại khu vực Trung Đông leo thang sau vụ thủ lĩnh chính trị của Phong trào Hồi giáo Hamas, ông Haniyeh bị ám sát tại Tehran hôm 31/7.

Iran và Hamas cáo buộc Israel đứng sau vụ việc trong khi Israel không thừa nhận hay bác bỏ cáo buộc. Điều này càng khiến gia tăng quan ngại về nguy cơ xung đột giữa Israel và Hamas có thể bùng phát thành cuộc chiến lớn hơn ở Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục