Iran, Nga, Trung Quốc và IAEA thảo luận chương trình hạt nhân của Tehran

Các đại diện của Iran, Trung Quốc và Nga khẳng định đối thoại chính trị và ngoại giao dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau vẫn là con đường khả thi và thiết thực duy nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.

Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 24/4, các đại diện của Iran, Trung Quốc, Nga và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã có cuộc gặp để thảo luận chương trình hạt nhân của Tehran.

Cuộc gặp có sự tham gia của Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi, các phái viên của Iran, Nga và Trung Quốc tại IAEA gồm ông Reza Najafi, ông Mikhail Ulyanov và ông Lý Tùng.

Các đại diện của ba nước khẳng định đối thoại chính trị và ngoại giao dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau vẫn là con đường khả thi và thiết thực duy nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.

Ba nước nhất trí cho rằng IAEA cũng như Tổng Giám đốc của cơ quan này có tiềm năng và chuyên môn cần thiết để góp phần xây dựng tiến trình này, với mục tiêu hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao và giải quyết vấn đề một cách tích cực và thiết thực.

Theo ông Lý Tùng, Trung Quốc và Nga bày tỏ ủng hộ Iran tăng cường đối thoại và hợp tác với IAEA. Chính phủ Trung Quốc đánh giá cao cam kết của Iran không phát triển vũ khí hạt nhân, tôn trọng quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình của nước này và ủng hộ Iran tiến hành đối thoại với tất cả các bên; trong đó có Mỹ, để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp thông qua tham vấn và đàm phán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ khẳng định quyết tâm giải giáp Hamas

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết Mỹ và các đối tác quốc tế vẫn kiên định yêu cầu Hamas phải giải giáp và không còn vai trò trong tương lai quản trị Gaza.

Giàn khoan dầu của Nga trên Biển Caspi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga hy vọng Iran sớm phê chuẩn Công ước Biển Caspi

Trước những biến động nhanh chóng tại khu vực Á-Âu, Nga kêu gọi Iran sớm phê chuẩn Công ước về Quy chế Pháp lý của Biển Caspi để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào khu vực Biển Caspi.