Iran cảnh báo Mỹ không can thiệp sau vụ tấn công tên lửa nhằm vào Israel

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran đã yêu cầu Washington không can thiệp sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào các địa điểm chiến lược ở Israel.
Một nhà hàng bị hư hại sau vụ phóng tên lửa từ Iran, tại Tel Aviv, Israel, ngày 1/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters/TASS, ngày 2/10, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran đã yêu cầu Washington không can thiệp sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào Israel.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Iran phóng khoảng 180 quả tên lửa vào lãnh thổ Israel đêm 1/10.

Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri cho biết nước này đã tấn công 2 căn cứ của Không quân Israel và trụ sở cơ quan tình báo Mossad.

Trang tin Axios của Mỹ dẫn lời giới chức Israel nói rằng Tel Aviv sẽ thực hiện "cuộc trả đũa đáng kể" đối với cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran trong vài ngày tới, có thể nhắm vào các cơ sở sản xuất dầu bên trong Iran và các địa điểm chiến lược khác.

Đồng minh lớn nhất của Israel là Mỹ cũng lên tiếng cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel đã “bị đánh bại và không hiệu quả.”

Nói chuyện với báo giới, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan khẳng định: “Dựa trên những gì chúng tôi biết tại thời điểm này, cuộc tấn công này có vẻ đã bị đánh bại và không hiệu quả”.

Nhà Trắng cũng ra tuyên bố cho biết, Tổng thống Joe Biden ngày 1/10 đã ra lệnh cho quân đội Mỹ “hỗ trợ phòng thủ cho Israel” và bắn hạ các tên lửa của Iran. Ông Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, đều đang theo sát cuộc tấn công của Iran vào Israel từ Phòng Tình huống của Nhà Trắng.

Theo giới chức Mỹ, các tàu khu trục của nước này đã tham gia cùng lực lượng không quân Israel chống lại cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran.

Trước đó, Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 1/10 cho biết đã sử dụng tên lửa được sản xuất trong nước trong hành động phóng tên lửa tối cùng ngày nhằm vào các địa điểm chiến lược ở Israel, đồng thời khẳng định điều này được thực hiện trong khuôn khổ quyền tự vệ hợp pháp của Iran và dựa trên luật pháp quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục