Sự chia rẽ bây giờ không phải là giữa phe ủng hộ và phe phản đối Brexit, mà là giữa những người tin Brexit sẽ làm thay đổi tất cả mọi thứ và những người cố gắng đưa vấn đề này trở lại như bình thường.
Cuộc bầu cử này không chỉ quan trọng đối với tương lai châu Âu, mà với cả phần còn lại của thế giới, trong bối cảnh EU vẫn là siêu cường kinh tế, với tổng GDP tương đương với Mỹ, lớn hơn Trung Quốc.
Chủ tịch EC Donald Tusk nhấn mạnh nghich lý là chính Brexit lại khiến phong trào ủng hộ châu Âu dâng cao tại nước Anh và khả năng Anh ở lại EU lên tới 20-30%.
Việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) - hay còn gọi là Brexit - sẽ để lại 73 ghế trống, 27 trong số 73 ghế này sẽ được phân bổ cho 14 nước đang bất lợi về tỷ lệ đại diện tính trên dân số.
Brexit chỉ được coi là một vấn đề bầu cử đối với phần còn lại của EU, và các cử tri sẽ chịu tác động nhiều hơn từ các vấn đề chính trị nội bộ và quan điểm của cá nhân đối với các giá trị của EU.