[Infographics] Hiến máu và vận động mọi người cùng hiến máu
Năm 2020 là tròn 20 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 7/4 hàng năm là Ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" (7/4/2000-2020).
Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Sau 20 năm, phong trào hiến máu tình nguyện đã thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân./.
Hoạt động này nhằm tiếp nhận lượng máu hiến tình nguyện; đồng thời, nâng cao nhận thức giúp người dân hiểu rõ tình hình dịch Covid-19 và áp dụng hiệu quả biện pháp phòng chống dịch này.
Dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, đặc biệt là ảnh hưởng do COVID-19 nhưng nhờ nhiều tấm lòng nhân ái, đầy nhiệt huyết, sự kiện mang tính nhân văn này đã đạt được bước đột phá ngay dịp đầu năm 2020.
Hiện nay, tại Viện huyết học Truyền máu Trung ương chỉ còn 13.000 đơn vị máu - số lượng này chỉ đủ dùng trong vài ngày tới. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do dịch COVID-19.
Với 27 lần hiến máu định kỳ liên tục trong nhiều năm, anh Vũ Mạnh Linh, Bí thư Đoàn phường Thống Nhất, thành phố Nam Định là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2018.
Trong bối cảnh dịch COVID-19, việc hiến máu tình nguyện không những phải đảm bảo an toàn cho người tham gia hiến máu, đảm bảo nguồn máu cho điều trị mà còn cần đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.
Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đề nghị cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập Đỏ phải là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện hai nhiệm vụ vừa chống COVID-19, vừa vận động hiến máu an toàn.