![Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn. [Infographics] Hà Nội thực hiện quyết liệt biện pháp chống COVID-19 ảnh 1](https://media.vietnamplus.vn/images/87c1da582c501a99b4b23f2f14d2e91f706f9b9d70e553edada0741ce6f1821984b4ff20a96874c8f13b3c19e9b386bff691274fb1e8e21a4f4e947c9d0eccad4f9efb0c8972265f49d8f86164867992/202124vnchithi03hnngocngoc_1.jpg)
Để nhanh chóng kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 sớm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới./.
Để nhanh chóng kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 sớm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới./.
Tại Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 ca mắc mới bệnh ung thư phổi mỗi năm. Đáng lưu ý khi khoảng 75% người bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn.
Bộ Y tế cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ thức ăn đường phố, đặc biệt là các hàng quán không đảm bảo vệ sinh.
Một số người trẻ có thể bị liệt sau cơn đột quỵ, ảnh hưởng đáng kể đến việc di chuyển tay chân, thậm chí có bệnh nhân còn gặp phải tình trạng suy giảm hoặc mất thị lực ở một hoặc cả hai mắt.
Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo việc tiêu thụ thực phẩm kém vệ sinh, đặc biệt là nướng "xiên bẩn" có thể gây ra nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói cấp tính.
Có 13 bệnh truyền nhiễm, đối tượng được Bộ Y tế đề xuất tại danh mục bắt buộc phải sử dụng vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng.
Sự ra đời Phòng khám nha khoa thai phụ tại Bệnh viện Từ Dũ là minh chứng về hiệu quả của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới Việt Nam-Nhật Bản.
Theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ ngày 20/3, việc đảng viên sinh con thứ 3 trở lên không còn bị xem là hành vi vi phạm để xử lý kỷ luật Đảng.
Hiện nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố ngày càng phổ biến với các hình thức đa dạng, đặc biệt tại các thành phố lớn trong đó có thành phố Hà Nội.
Theo thống kê của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, năm 2024 đã có 20.000 người đăng ký hiến mô, tạng. Từ đầu năm 2025 đến nay, trên cả nước có 21 trường hợp đồng ý hiến tạng sau khi chết não.
Người nhà bệnh nhân cho hay, nghe họ hàng mách bảo, bệnh nhân đã đắp kiến ba khoang lên người để chữa ngứa. Sau đó, các tổn thương da xuất hiện các vết trợt loét và ngày càng lan rộng.
Các bác sỹ cho rằng bệnh nhân đang điều trị không nên tự ý bỏ thuốc và sử dụng phương pháp phản khoa học bởi cách làm này khiến bệnh trở nặng, thậm chí bệnh nhân còn lâm vào tình trạng nguy kịch.
Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine sởi cho trẻ, phấn đấu hết dịch sởi năm 2025.
Trong quyết định, Bộ Y tế công bố 35 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 4 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội.
Các loại thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, chất béo, đồ ngọt giàu đường... đang trở thành sở thích phổ biến của giới trẻ ngày nay, đồng thời lại là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ ở người trẻ tuổi.
Trong số 699 thuốc sản xuất trong nước được Cục Quản lý Dược cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam lần này có 696 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành có hiệu lực 5 năm.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận hàng trăm ca sởi ở người lớn, mỗi ngày trung bình 10-20 ca. Nhiều ca có biến chứng như viêm phổi, suy gan, suy đa phủ tạng phải lọc máu...
Dù đối mặt với không ít thách thức, công tác phòng chống lao tại Việt Nam vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận khi duy trì mạng lưới chống lao tại 100% xã, phường...
Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine sởi cho trẻ em trong độ tuổi, tổ chức tiêm liên tục tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phấn đấu đến hết ngày 31/3 đạt tỷ lệ trên 95%.
Nam thanh niên 25 tuổi nhập viện trong tình trạng sụp mi mắt, mắt không cử động được, đồng tử giãn, liệt tứ chi, sau khi ăn pate đóng hộp đã mở nắp 2 ngày.
Thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, những tuần gần đây, số ca mắc sởi trên địa bàn đang có dấu hiệu chững lại; Trung bình mỗi tuần ghi nhận từ 270-290 ca.
Bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong do bệnh sởi chưa được tiêm vaccine sởi. Trước đó, trẻ đã được mời ra phường để tiêm vaccine nhưng gia đình vẫn chưa đưa trẻ đi tiêm phòng.
Tiếp nối sự thành công và lan tỏa mạnh mẽ những kết quả năm 2023, 2024, chủ đề Ngày thế giới phòng chống lao trên toàn cầu năm nay hướng đến những cam kết và đầu tư, hành động để chấm dứt bệnh lao.
Năm 2024, Việt Nam ghi nhận kết quả tích cực nhất từ trước đến nay, với hơn 113.000 bệnh nhân lao được phát hiện, tăng 7% so với năm 2023.
Nam thanh niên 22 tuổi nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, hình ảnh chụp CT scan cho thấy, bệnh nhân bị xuất huyết não, tìm hiểu kỹ về bệnh sử, người bệnh có thói quen hút shisha thường xuyên.
Bệnh nhi khởi phát bệnh vào ngày 10/3 (phát ban ngày 15/3). Đến ngày 17/3, trẻ có dấu hiệu khó thở nhiều, được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi trung ương điều trị.
Bộ Y tế đã ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; các Viện Pasteur về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiêm chủng vaccine phòng chống bệnh sởi.
Khi nhập viện, bé trong tình trạng ngừng thở, tím tái, mạch chậm, li bì, hạ thân nhiệt, phản xạ sơ sinh rất kém. Hiện tại, bé N.A.K đã nặng 3kg, ăn ngủ tốt và sẵn sàng xuất viện.
Tính từ đầu năm đến ngày 20/3, 17/17 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 1-10 tuổi, 125.795/210.573 trẻ 1-10 tuổi đã được tiêm chủng, đạt 59,7%.
Từ đầu năm 2025 đến 20/3/2025, cả nước ghi nhận 42.488 trường hợp nghi sởi, trong đó có 4.027 trường hợp dương tính với sởi.
Ủy ban Nhân dân Hà Nội yêu cầu tiêm 1 mũi vaccine phòng bệnh sởi cho ít nhất 95% trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi trên địa bàn trước 31/3.