Indonesia: Những ưu tiên trong chính sách ngoại giao năm 2015

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, các chính sách ngoại giao của nước này sẽ nhằm đảm bảo chủ quyền quốc gia trong chính trị, tự chủ trong kinh tế.
Indonesia: Những ưu tiên trong chính sách ngoại giao năm 2015 ảnh 1Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

 Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 8/1, trong cuộc họp báo quốc tế đầu tiên của năm 2015 nhằm công bố những chính sách đối ngoại chung và các chương trình hoạt động lớn trong năm, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết, trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joko Widodo, các chính sách ngoại giao của Indonesia sẽ nhằm đảm bảo chủ quyền quốc gia trong chính trị, tự chủ trong kinh tế và bản sắc trong văn hóa.

Bộ trưởng Retno Marsudi nhấn mạnh, trong năm 2015, các hoạt động đối ngoại của Indonesia sẽ được tập trung vào một số ưu tiên. Trước hết là bảo đảm duy trì chủ quyền quốc gia. Các chính sách ngoại giao Indonesia sẽ nhằm bảo vệ chủ quyền của quốc đảo; quan hệ quốc tế phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Ngoại giao biên giới sẽ được cải thiện hơn nữa trong năm 2015, đặc biệt là đối với việc hoàn thành đường biên giới biển. Chính phủ Indonesia đã xây dựng kế hoạch lộ trình đàm phán biên giới và sẽ tăng cường sự hiện diện của mình tại các khu vực biên giới quốc gia.

Ưu tiên thứ hai là cải thiện công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Indonesia bằng cách tăng cường các hoạt động bảo vệ công dân (bao gồm cả lao động nhập cư).

Việc bảo vệ cho lao động nhập cư Indonesia cũng sẽ được tiến hành ở cấp độ khu vực, bao gồm khuyến khích việc thành lập các công cụ pháp lý ASEAN về bảo vệ và không phân biệt đối xử với người lao động di cư.

Ưu tiên thứ ba là cải thiện ngoại giao kinh tế, trong đó, tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng hàng hải, năng lượng, thủy sản và bảo tồn môi trường biển.

Ở cấp độ song phương, hợp tác hàng hải cũng sẽ được phát triển trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với các nước bạn bè. Indonesia sẵn sàng hợp tác với các nước khác trong cuộc chiến chống khai thác trái phép tài nguyên biển.

Bộ trưởng Retno cũng khẳng định Indonesia sẽ tiếp tục nỗ lực thu hút vốn nước ngoài dựa trên cơ sở cam kết của Chính phủ về đơn giản hóa việc cấp phép và cung cấp dịch vụ thuận lợi.

Ngoại giao của Indonesia sẽ đồng thời tập trung vào những nỗ lực nhằm tiến tới tự túc trong các lĩnh vực thực phẩm và năng lượng, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng mới và tái tạo.

Hiện nay, Indonesia đã có 18 đối tác chiến lược và chiến lược toàn diện với các nước bạn bè./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục