Indonesia nhấn mạnh vai trò của ASEAN trong việc "cân bằng khu vực"

Phó Chủ tịch Quốc hội Indonesia tuyên bố: "Chúng ta phải tăng cường hợp tác trong ASEAN để giữ vững hòa bình và cân bằng, đồng thời duy trì những mối quan hệ tốt đẹp này."

Các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: TTXVN phát)
Các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 24/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Indonesia (hay còn gọi là Hội đồng Hiệp thương Nhân dân-MPR) Edhie Baskoro Yudhoyono nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác ASEAN như một yếu tố then chốt cho hòa bình và cân bằng khu vực.

Phát biểu trong cuộc gặp với Đại sứ Indonesia tại Singapore Suryo Pratomo hôm 23/4, ông Yudhoyono tuyên bố: "Chúng ta phải tăng cường hợp tác trong ASEAN để giữ vững hòa bình và cân bằng, đồng thời duy trì những mối quan hệ tốt đẹp này."

Theo ông Yudhoyono, việc củng cố hợp tác khu vực ASEAN nên tập trung nhiều hơn vào việc phát triển một hệ sinh thái thương mại và đầu tư, cũng như hỗ trợ tự cung tự cấp về lương thực, năng lượng và tính bền vững môi trường.

Phó Chủ tịch MPR Yudhoyono khẳng định Indonesia cần tăng cường công tác ngoại giao để giải quyết các thách thức địa chính trị và kinh tế khác nhau, cũng như ứng phó với các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh mạng, chuỗi cung ứng toàn cầu và chuyển đổi năng lượng.

Ông Yudhoyono nêu rõ: "Những điều này vừa đặt ra thách thức vừa tạo ra cơ hội cho các nước ASEAN, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh thuế quan hiện nay và căng thẳng kinh tế gia tăng."

Theo Phó Chủ tịch MPR, trong bối cảnh những thách thức và động lực toàn cầu, ngày càng có một nhu cầu cấp thiết để Indonesia tăng cường ngoại giao, khám phá những tiềm năng mới và tìm kiếm các cơ hội hợp tác đa dạng hơn.

Ông Yudhoyono nhận định Indonesia cần tìm kiếm những cơ hội khác nhau. Nước này sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán và mở rộng hợp tác chiến lược.

Bên cạnh đó, ông Yudhoyono nhấn mạnh sự hợp tác của Indonesia với Singapore, với tư cách là đối tác thương mại lớn thứ hai của mình, nên hướng tới các lĩnh vực ưu tiên.

Theo nhận định của Phó Chủ tịch MPR, Singapore đã trở thành nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất của Indonesia trong nhiều năm.

Trong bối cảnh kinh tế địa lý, sự hợp tác của giữa hai nước cần hướng tới các lĩnh vực như năng lượng xanh, kinh tế kỹ thuật số và hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.

Người dân Campuchia tại tỉnh Preah Vihear gần biên giới với Thái Lan sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan kêu gọi công dân cân nhắc rời Campuchia

Vụ Lãnh sự đã đưa ra khuyến cáo kêu gọi người Thái tại Campuchia rời đi nếu việc lưu trú không cần thiết; khuyến nghị công dân Thái Lan hoãn các chuyến đi không cần thiết đến Campuchia.