Indonesia giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế xuống 5,5%

Indonesia sẽ điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6% xuống 5,5%, trên cơ sở nền kinh tế chỉ đạt nhịp độ tăng trưởng 5,2% trong ba tháng đầu năm.
Indonesia giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế xuống 5,5% ảnh 1Xuất khẩu của Indonesia giảm vì thị trường các nước đối tác bị thu hẹp do khủng hoảng. (Nguồn: AFP)

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Chatib Basri cho biết chính phủ nước này sẽ điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong dự thảo kế hoạch ngân sách sửa đổi năm 2014, từ 6% trước đó xuống 5,5%, trên cơ sở nền kinh tế chỉ đạt nhịp độ tăng trưởng 5,2% trong ba tháng đầu năm nay.

Ông Chatib Basri hy vọng tăng trưởng kinh tế Indonesia có thể sẽ cao hơn trong quý Hai, nhờ xuất khẩu được cải thiện với các hợp đồng đã ký trong quý Một, và cho biết thêm rằng một số giả định kinh tế vĩ mô khác trong kế hoạch ngân sách 2014 cũng sẽ được điều chỉnh giảm, chẳng hạn như giá dầu thô Indonesia, bởi sản xuất dầu trong năm nay khó có thể đạt mục tiêu 818.000 thùng/ngày.

Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát có thể sẽ vẫn được giữ nguyên ở mức 5,5% và tỷ giá hối đoái giữa đồng nội tệ rupiah (Rp) và đồng USD sẽ không khác nhiều so với dự báo của chính phủ ở mức 11.500 Rp/USD.

Tại cuộc họp báo mới đây về triển vọng kinh tế Indonesia ở Jakarta, Phó giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Roberto Guimaraes nói rằng kinh tế Indonesia, mặc dù tăng với nhịp độ chậm, song sẽ bắt đầu nhích lên 5,8-6% trong năm tới, sau khi có thể chỉ đạt mức tăng trưởng 5,4% năm nay.

Theo ông Roberto Guimaraes, Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và đã lọt vào Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo sức mua tương đương (PPP) - đã tăng trưởng chậm lại do xuất khẩu giảm vì thị trường của các đối tác thương mại chủ chốt là Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) bị thu hẹp bởi khủng hoảng tài chính và nợ công. Hiện xuất khẩu đóng góp tới hơn 20% và tiêu dùng đóng góp trên 60% vào GDP của Indonesia.

Đầu tư được dự kiến sẽ đóng góp nhiều hơn trong năm tới, nhưng còn phụ thuộc vào sự tin tưởng của các nhà đầu tư đối với các chương trình kinh tế của chính quyền mới, sẽ được thành lập sau cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 9/7 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục