IMF quan ngại về chính sách thuế quan của Mỹ

IMF cảnh báo rằng việc Mỹ dự định áp mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu có nguy cơ đẩy giá tiêu dùng tăng cao, tác động nặng nề đến các gia đình có thu nhập thấp ở nước này.
Hoạt động tại cảng hàng hóa Long Beach ở California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/10, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, cảnh báo rằng việc Mỹ dự định áp mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu có nguy cơ đẩy giá tiêu dùng tăng cao, tác động nặng nề đến các gia đình có thu nhập thấp ở nước này.

Lời cảnh báo được đưa ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ, khi cả hai ứng cử viên đều đưa ra quan điểm ủng hộ việc tăng thuế.

Ứng cử viên của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, đã đề xuất áp mức thuế tối thiểu 10% đối với hàng hóa nhập khẩu.

Trong khi đó, đối thủ của ông bên phía đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, cũng cho biết sẽ tăng thuế nhập khẩu nếu đắc cử.

Trả lời phỏng vấn phóng viên CNBC, Tổng giám đốc IMF Georgieva cho rằng thuế là công cụ không hiệu quả vì có thể đẩy giá cả tăng cao.

Theo bà, trong bối cảnh các cơ quan tài chính đang nỗ lực giảm lạm phát, cần tránh tạo ra những yếu tố mới làm tăng giá.

Người đứng đầu IMF cũng lưu ý rằng giá cả ở Mỹ tăng cao sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình có thu nhập thấp, đồng thời có thể dẫn đến nguy cơ một số doanh nghiệp Mỹ phải đối mặt với các biện pháp trả đũa.

Về triển vọng của nền kinh tế toàn cầu, bà Georgieva nhận định rằng một cuộc “hạ cánh mềm” dường như đang diễn ra, khi lạm phát giảm mà không gây ra suy thoái nghiêm trọng.

Tuy nhiên, bà cũng cho rằng các nền kinh tế cần đưa ra các chính sách thận trọng trong bối cảnh tình hình thế giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, chẳng hạn như căng thẳng ở Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục