IMF bổ nhiệm người đứng đầu phái bộ đầu tiên tại Syria sau 14 năm

Chuyến công tác cuối cùng của giới chức IMF tới Syria là vào cuối năm 2009, hơn một năm trước khi bùng phát các cuộc biểu tình chống lại nhà lãnh đạo khi đó là ông Bashar al-Assad.

Biểu tượng của Quỹ tiền tệ Quốc tế. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Biểu tượng của Quỹ tiền tệ Quốc tế. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 23/4 đã bổ nhiệm ông Ron van Rooden làm người đứng đầu phái bộ tại Syria.

Như vậy, ông Rooden trở thành người đứng đầu phái bộ IMF tại Syria đầu tiên kể từ khi bùng phát xung đột cách đây 14 năm.

Bộ trưởng Tài chính Syria, ông Mohammed Yosr Bernieh cho biết việc bổ nhiệm ông van Rooden diễn ra "theo yêu cầu của chúng tôi, đánh dấu bước tiến quan trọng và mở đường cho cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa IMF và Syria, với mục tiêu chung là thúc đẩy phục hồi kinh tế Syria và cải thiện đời sống của người dân."

Theo trang web của IMF, Syria không có giao dịch nào với IMF trong 40 năm qua. Chuyến công tác cuối cùng của giới chức IMF tới Syria là vào cuối năm 2009, hơn một năm trước khi bùng phát các cuộc biểu tình chống lại nhà lãnh đạo khi đó là ông Bashar al-Assad.

Xung đột toàn diện khiến phần lớn đất nước này bị phá hủy. Ông al-Assad đã bị phe đối lập lật đổ vào tháng 12/2024 và hiện chính phủ lâm thời đang nắm quyền lãnh đạo nước này. Chính phủ mới ở Syria mong muốn tái lập mối quan hệ với các tổ chức quốc tế, tái thiết đất nước và đảm bảo dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ để khởi động nền kinh tế.

Ông Bernieh và Thống đốc ngân hàng trung ương Syria Abdelkader Husrieh đang tham dự các cuộc họp mùa Xuân thường niên tại Washington (Mỹ). Đây là lần đầu tiên một nhóm quan chức cấp cao của Chính phủ Syria tham dự các cuộc họp này sau ít nhất hai thập kỷ. Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của quan chức chính quyền mới ở Syria tới Mỹ.

Ngày 22/4, Bộ trưởng Tài chính Saudi Arabia và Ngân hàng Thế giới (WB) đã đồng tổ chức cuộc họp bàn tròn về Syria. Ông Bernieh đánh giá cuộc họp "rất thành công" và cho biết có "sự quan tâm chưa từng có" trong việc hỗ trợ tái thiết Syria.

Về phần mình, một quan chức cấp cao của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc cho biết cơ quan này đang có kế hoạch cung cấp 1,3 tỷ USD hỗ trợ cho Syria trong 3 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng USD. (Ảnh: Getty Images)

Đồng USD đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp

Từ đầu tháng 12 đến nay, USD đã mất 1,1% giá trị và giảm hơn 9% kể từ đầu năm 2025, hướng tới mức giảm cả năm mạnh nhất kể từ năm 2017; đồng USD suy yếu phần lớn do tác động khi Fed cắt giảm lãi suất.

Vikki Bank hỗ trợ tài chính cho bà con vùng lũ

Vikki Bank hỗ trợ tài chính cho bà con vùng lũ

Ngân hàng sẽ triển khai gói ưu đãi 10.000 tỷ đồng với các ưu đãi hấp dẫn dành cho nhiều đối tượng, nhằm hỗ trợ bà con ở nhiều nhóm đối tượng trở lại cuộc sống bình thường 

Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm

Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm

Ngày 10/12, Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, về mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022, tạo điều kiện thuận lợi cho vay và hỗ trợ nền kinh tế Mỹ.