IAEA chưa có kế hoạch triển khai phái bộ tại nhà máy điện hạt nhân Kursk

IAEA đánh giá tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga vẫn đang rất nghiêm trọng, nhưng cơ quan này không có kế hoạch triển khai phái bộ thường trực tại đây.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA (Nga) được công bố sáng 24/9, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đánh giá tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga vẫn đang rất nghiêm trọng, nhưng cơ quan này không có kế hoạch triển khai phái bộ thường trực tại đây.

Ông Grossi cảnh báo tình hình nghiêm trọng do có sự hiện diện quân sự ở vị trí không xa nhà máy điện hạt nhân.

Theo một số báo cáo, các lực lượng Ukraine hiện ở cách cơ sở này khoảng 40km.

Trong chuyến thăm hồi tháng trước tới nhà máy Kursk - nơi có 4 lò phản ứng hạt nhân, ông Grossi nêu rõ nhà máy này sẽ “rất dễ bị tổn thương” nếu bị tấn công, do không có mái vòm bảo vệ.

Mặc dù vậy, ông cho biết IAEA không có kế hoạch cử quan sát viên thường trực tại nhà máy Kursk như đã làm ở 4 nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine, bao gồm cả nhà máy Zaporizhzhia, nơi lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát không lâu sau khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2/2022.

Ông Grossi nhận định tình hình tại Zaporizhzhia vẫn căng thẳng, khi cả hai bên thường xuyên cáo buộc nhau có ý định tấn công nhà máy.

Ông cho biết các chuyên gia của IAEA tiếp tục báo cáo về các hành động quân sự gần nhà máy, đồng thời kêu gọi cả hai bên thể hiện sự kiềm chế để tránh một tai nạn hạt nhân đáng tiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục