Hungary, Slovakia và Serbia kêu gọi tăng ngân sách để chống nhập cư bất hợp pháp

Ba nhà lãnh đạo của Hungary, Slovakia và Serbia đã thảo luận việc EU nên phân bổ một phần đáng kể ngân sách sau năm 2027 cho việc chống di cư vì đây là mối đe dọa nghiêm trọng.

Người di cư tại khu vực làng Kelebija, gần hàng rào biên giới Serbia-Hungary. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người di cư tại khu vực làng Kelebija, gần hàng rào biên giới Serbia-Hungary. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà lãnh đạo Hungary, Slovakia và Serbia ngày 22/10 đã khẳng định quyết tâm hạn chế tình trạng di cư vào Liên minh châu Âu (EU), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ biên giới bên ngoài khối, đồng thời đề xuất EU cần phân bổ thêm ngân sách để ngăn chặn người nhập cư trái phép.

Trong cuộc họp tại Komarno (Slovakia), Thủ tướng nước chủ nhà Robert Fico cùng người đồng cấp Hungary Viktor Orban và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã ca ngợi những nỗ lực chung nhằm hạn chế lượng người di cư qua "tuyến đường Balkan," chủ yếu từ Trung Đông và châu Phi qua Serbia và Hungary để đến các quốc gia giàu có hơn ở Tây Âu.

Thủ tướng Slovakia Fico nhấn mạnh nền tảng của cuộc chiến chống di cư là bảo vệ biên giới bên ngoài EU. Ông cho biết 3 nhà lãnh đạo đã thảo luận việc EU nên phân bổ một phần đáng kể ngân sách sau năm 2027 cho việc chống di cư vì đây là mối đe dọa nghiêm trọng.

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Orban cho rằng cần xem xét đơn xin tị nạn trước khi cho phép người nộp đơn vào EU.

Di cư hiện vẫn là một vấn đề căng thẳng tại châu Âu trong gần 10 năm sau cuộc khủng hoảng năm 2015. Vấn đề này đã góp phần thúc đẩy sự trỗi dậy của các đảng cực hữu và buộc chính phủ nhiều nước ở EU thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn.

Tuần trước, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí về việc xây dựng chính sách chặt chẽ hơn để đẩy nhanh quá trình hồi hương những người di cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục