Bảo tồn hát trống quân

Hưng Yên bảo tồn nghệ thuật hát trống quân Dạ Trạch

Với lối hát ví von đậm chất dân gian, hát Trống quân Dạ Trạch đã trở thành nét đẹp văn hóa, niềm tự hào của người dân Hưng Yên.
Hát Trống quân ở xã DạTrạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đang được các thế hệ nâng niu gìn giữ.Với lối hát ví von đậm chất dân gian, loại hình nghệ thuật này đã trở thành nétđẹp văn hóa, niềm tự hào của người dân vùng quê nhãn.

Hát Trống quân Dạ Trạch được phục dựng từ năm 1991 và đã qua nhiều cuộc biểudiễn, công diễn tại các liên hoan tiếng hát quần chúng, đoạt nhiều huy chương.

Để bảo tồn môn nghệ thuật này, Dạ Trạch đã đưa hát Trống quân vào dạy trongtrường tiểu học và trung học cơ sở của xã. Bên cạnh đó, bảy nghệ nhân hát Trốngquân của xã là "hạt nhân" truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Hiện nay, câu lạc bộ hát Trống quân Dạ Trạch gồm 30 thành viên, sinh hoạt đềuđặn mỗi tháng hai lần. Câu lạc bộ luôn khuyến khích mọi người gia nhập, đến tậnnhà vận động các cháu có năng khiếu và yêu thích hát Trống quân nhằm đào tạo độingũ kế cận.

Nghệ nhân Nguyễn Hữu Bổn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Trống quân Dạ Trạch tâm sự:"Trong đội hát Trống quân Dạ Trạch, người được phong nghệ nhân ít tuổi nhất cũnggần 70 tuổi. Các cụ vẫn ăn vận áo mớ ba, mớ bẩy, khăn xếp áo dài quên đi tuổitác để hóa thân thành những trai thanh, gái lịch trong những làn điệu Trốngquân."

Hát Trống quân Dạ Trạch thường đề cập đến những chủ đề ca ngợi non sông đấtnước, cuộc sống lao động, những tích văn học như: "Kiều," "Tần Cung oán," "Chinhphụ ngâm."

Vốn là thể loại hát đối đáp trai gái nên tình yêu nam nữ vẫn là chủ đề lớn nhấtcủa hát Trống quân Dạ Trạch. Mỗi đám hát chính có khoảng từ 4-5 người, còn lạilà những người hậu thuẫn giúp sức hay còn gọi là "xui đỡ" cho nhau lúc “bí.” Khicó nhóm nữ ra vế đối thì bên kia phải là nam đối đáp hoặc ngược lại.

Vào đám hát, làng đã cử người lắp đặt sẵn trống quân tại nơi quy định. Hai ngườiđược chọn đứng đại diện thi tài giao duyên. Cả hai bên đưa ra những vần thơ, lờica hay đề vận để hát cho phù hợp. Chính từ các buổi hát giao duyên này, nhiềuđôi trai gái đã nên vợ nên chồng.

Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên cho biếttrong nhiều chương trình biểu diễn, sự kiện văn hóa của tỉnh thường có tiết mụcTrống quân. Sở tạo điều kiện để trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hưng Yênphối hợp với Câu lạc bộ hát Trống quân Dạ Trạch truyền dạy cho lớp trẻ.

Tuy nhiên, đây là bộ môn nghệ thuật truyền thống nên việc tiếp nhận của cả ngườihát và người nghe còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, việc tuyên truyền giáo dụcthế hệ trẻ thêm yêu và gắn bó là cốt lõi để gìn giữ và phát huy môn nghệ thuậtnày./.

Văn Giáp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục