Hợp tác hỗ trợ giải quyết các thách thức lớn của ngành y tế Việt Nam

Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia được Tổ chức Y tế Thế giới xếp hạng có tỷ lệ đề kháng kháng sinh đáng báo động, và cần có các giải pháp cấp bách.

Hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Pfizer hướng đến mục tiêu nâng cao quản lý đề kháng kháng sinh và nhận thức về vai trò của vaccine phòng ngừa.
Hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Pfizer hướng đến mục tiêu nâng cao quản lý đề kháng kháng sinh và nhận thức về vai trò của vaccine phòng ngừa.

Vào ngày 15, 16/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pfizer (Việt Nam) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhằm triển khai chương trình Quản lý Đề kháng Kháng sinh (AMS) và nâng cao nhận thức của cán bộ Y tế và cộng đồng về gánh nặng bệnh tật của bệnh lý lây nhiễm, gia tăng đề kháng kháng sinh của vi sinh vật và vai trò của vaccine phòng ngừa.

Thông qua việc hợp tác với hai bệnh viện lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Pfizer tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực nâng cao nhận thức và cải thiện quản lý đề kháng kháng sinh, phù hợp với Chiến lược Quốc gia về phòng, chống kháng thuốc giai đoạn 2023-2030, với tầm nhìn đến năm 2045.

Đề kháng kháng sinh (AMR) được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là một mối đe dọa lớn đối với sức khỏe toàn cầu, tạo ra nhiều gánh nặng cho bệnh nhân, người thân và kinh tế cùng hệ thống y tế.

Đây là hệ quả của việc lạm dụng thuốc hoặc không tuân thủ chỉ định điều trị, bao gồm cả kháng sinh trong y tế, chăn nuôi, các tác nhân liên quan đến vệ sinh trong môi trường, dẫn đến sự xuất hiện của các "siêu vi khuẩn" ngày càng kháng thuốc hơn. Khi đó, thuốc dần mất hiệu quả, khiến bệnh nhân cần liệu trình điều trị chuyên sâu hơn, tốn kém hơn cùng thời gian điều trị kéo dài.

Theo WHO ước tính, đề kháng kháng sinh dẫn đến 5 triệu ca tử vong mỗi năm. Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia được WHO xếp hạng có tỷ lệ đề kháng kháng sinh đáng báo động, và cần có các giải pháp cấp bách.

Hạn chế sự xuất hiện và lây lan của mầm bệnh kháng thuốc đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khả năng điều trị bệnh cho con người, động vật và thực vật của thế giới, giảm rủi ro về sức khỏe, và an ninh lương thực và duy trì tiến bộ trong các mục tiêu phát triển bền vững của WHO.

Trước tình hình đề kháng kháng sinh ngày càng phức tạp, Pfizer Việt Nam đã tiên phong trong việc hợp tác cùng các cơ sở y tế Việt Nam để ứng phó. Trong những năm qua, Pfizer Việt Nam đã đóng góp cho chương trình quản lý kháng sinh, xây dựng mối quan hệ đối tác chặt chẽ với các hiệp hội y tế quốc gia và bệnh viện tuyến đầu trên khắp cả nước trong việc nâng cao nhận thức và hỗ trợ cải thiện quy trình quản lý kháng sinh.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất đánh giá cao sự chủ động và phối hợp chặt chẽ của Pfizer trong việc triển khai AMS.

Với Bệnh viện Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình hợp tác còn hướng đến việc hỗ trợ giải quyết các bệnh lý nhiễm khuẩn hô hấp - nguyên nhân gây tử vong thứ 4 trên toàn cầu. Phế cầu khuẩn là một trong những tác nhân gây bệnh viêm phổi mắc phải cộng đồng phổ biến nhất hiện nay. Việt Nam là một trong 15 quốc gia chịu gánh nặng lớn về viêm phổi do phế cầu, với tỷ lệ tử vong ở mọi lứa tuổi lên tới 50%.

Ông Darrell Oh, Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam, chia sẻ: “Hợp tác với Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Đại học Y Dược tại Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định cam kết chiến lược dài hạn của Pfizer trong việc đồng hành cùng ngành y tế để cùng giải quyết các thách thức lớn tại Việt Nam, bao gồm bệnh hô hấp mắc phải và đề kháng kháng sinh”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục