Hong Kong tập trung vào cải cách nhằm tăng cường sự phát triển kinh tế

Hong Kong (Trung Quốc) đang nỗ lực củng cố vị thế trung tâm tài chính, vận tải, thương mại và nhân tài quốc tế, phát triển đặc khu thành trung tâm hàng hải xanh thông qua quá trình chuyển đổi xanh.

Các tòa tháp ở Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các tòa tháp ở Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/10, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), ông Lý Gia Siêu (John Lee), đã có bài phát biểu về chính sách thứ ba trong nhiệm kỳ, trong đó tập trung vào các cải cách nhằm tăng cường sự phát triển của Hong Kong, cải thiện đời sống của người dân và tăng cường vai trò của đặc khu trong sự phát triển chung của đất nước.

Báo cáo chính sách điều hành năm nay của ông Lý Gia Siêu được coi là “bản kế hoạch” mang tính quyết định trong nỗ lực của chính quyền Hong Kong nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế, từ đó củng cố vị thế trung tâm tài chính, vận tải, thương mại và nhân tài quốc tế của Hong Kong, thúc đẩy việc thiết lập thị trường giao dịch vàng quốc tế, phát triển đặc khu thành trung tâm hàng hải xanh thông qua quá trình chuyển đổi xanh.

Chính quyền Hong Kong sẽ thành lập bốn nhóm liên phòng ban để tập trung vào vấn đề kinh tế: Ủy ban Giáo dục, Khoa học Công nghệ và Nhân tài; Nhóm công tác về “kinh tế tầm thấp;” Nhóm công tác về các điểm nóng du lịch; Nhóm công tác về “kinh tế bạc.”

Tích cực thúc đẩy nền “kinh tế trụ sở” thu hút các công ty chủ chốt đặt trụ sở chính hoặc hoạt động chi nhánh tại Hong Kong, đồng thời tạo điều kiện cho visa nhập cảnh của nhân viên nước ngoài từ các công ty Hong Kong đến đại lục có thời hạn tối đa 5 năm. Hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn.

Ông Lý Gia Siêu cho biết Hong Kong sẽ nỗ lực hết sức để tổ chức các sự kiện lớn và nhấn mạnh cả “chất lượng và số lượng,” triển khai các kế hoạch vào cuối năm nay để đưa Hong Kong thành điểm đến du lịch hàng đầu.

Về giáo dục, ông Lý Gia Siêu muốn xây dựng thương hiệu “Du học tại Hong Kong,” cam kết đưa Hong Kong thành trung tâm giáo dục quốc tế.

Chính quyền Hong Kong cũng sẽ hướng tới mục tiêu thu hút nhiều sinh viên nước ngoài hơn, đặc biệt là những sinh viên đến từ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đến Hong Kong học tập thông qua học bổng và các ưu đãi khác.

Báo cáo cũng đặt ưu tiên vào thu hút tài năng, chính quyền Hong Kong sẽ thành lập ủy ban để xây dựng các chính sách mở rộng kết nối, thu hút và bồi dưỡng nhân tài, chính quyền sẽ chủ động tìm kiếm những nhân tài hàng đầu, quảng bá Hong Kong như là điểm đến của các chuyên gia trình độ cao quốc tế.

Ngoài ra, thời hạn hiệu lực của visa đầu tiên được cấp cho những người tài năng sẽ được kéo dài từ hai năm lên ba năm.

Về vấn đề nhà ở, để giúp những người trẻ tuổi mua được nhà riêng, Cơ quan Nhà ở sẽ phân bổ thêm một số phiếu cho những gia đình trẻ và những người độc thân dưới 40 tuổi.

Vấn đề cung cấp nhà ở xã hội chậm trễ cũng bắt đầu được giải quyết nhờ những nỗ lực của chính quyền, theo đó thời gian chờ đợi trung bình để thuê nhà ở công cộng sẽ được rút ngắn xuống còn bốn năm rưỡi vào năm 2026-2027.

Để thổi luồng sinh khí vào thị trường bất động sản, Cơ quan quản lý tiền tệ Hong Kong sẽ nới lỏng các điều kiện cho vay thế chấp nhà ở, bất kể giá trị của tài sản đó là tài sản tự sở hữu hay thuộc sở hữu của một công ty và liệu người mua có phải là "người mua nhà lần đầu" hay không.

Trần tỷ lệ thế chấp sẽ được điều chỉnh thành 70% và trần tỷ lệ thanh toán trên thu nhập sẽ được điều chỉnh thành 50%.

Nhằm xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các thị trường ở Trung Đông và ASEAN, ông Lý Gia Siêu công bố các động thái nhằm tăng cường thị trường chứng khoán, bao gồm việc ra mắt Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) theo dõi các chỉ số chứng khoán Hong Kong tại các quốc gia vùng Vịnh.

Nhà chức trách cũng sẽ đưa ra các biện pháp mới để tối ưu hóa việc thẩm định các đơn đăng ký niêm yết và thúc đẩy hiệu quả thị trường để có thêm nhiều doanh nghiệp ở Trung Đông và ASEAN niêm yết tại Hong Kong.

Hong Kong sẽ nới lỏng quy định cấp thị thực cho du khách một số nước ASEAN, theo đó từ ngày 16/10, Hong Kong nới lỏng các tiêu chí đối với người Campuchia, Lào, Myanmar sang làm ăn và du lịch (visa nhiều lần), đồng thời gia hạn hiệu lực của visa từ hai năm lên ba năm.

Việt Nam cũng sẽ được lợi từ chính sách này sau khi đã được nới lỏng vào năm 2023. Động thái trên được cho là nhằm mục đích cải thiện mối quan hệ với các nước ASEAN. Từ ngày 16/10, du khách nhập cảnh Hong Kong không phải điền tờ khai nhập cảnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục