Hơn 400.000 người cần cứu trợ do lũ lụt ở khu vực Đông Bắc Nigeria

Lũ lụt trên khắp Nigeria đã tàn phá hơn 125.000ha đất nông nghiệp ngay trước vụ thu hoạch, trong bối cảnh 32 triệu người ở nước này đang đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng.
Người dân chạy lũ ở bang Borno, miền Bắc Nigeria ngày 15/9/2024. (Nguồn: Reuters)

Ngày 16/9, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ra thông báo cho biết hơn 400.000 nạn nhân lũ lụt ở khu vực Đông Bắc của Nigeria cần hỗ trợ lương thực, nước uống, vệ sinh, nơi tạm trú và vệ sinh môi trường.

Thông báo nêu rõ một phái đoàn chung gồm đại diện các cơ quan của Liên hợp quốc cùng các tổ chức phi lợi nhuận và Hội Chữ thập Đỏ Nigeria đã đến thăm thành phố Maiduguri cuối tuần qua.

Phái đoàn đã gặp gỡ các quan chức chính phủ và những người bị ảnh hưởng, trong đó có những người phải di dời nhiều lần do xung đột và bất ổn.

Để hỗ trợ các nỗ lực của Chính phủ Nigeria, Liên hợp quốc và các đối tác nhân đạo đang ứng phó bằng cách cung cấp các bữa ăn và thả thực phẩm bằng đường hàng không đến các khu vực khó tiếp cận, vận chuyển nước sạch bằng xe tải, cũng như viên lọc nước để ngăn chặn các đợt bùng phát dịch bệnh.

Ngoài ra, OCHA còn cung cấp bộ dụng cụ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em gái, cũng như các dịch vụ y tế và nơi tạm trú khẩn cấp.

Cũng theo thông báo của OCHA, chính quyền địa phương ghi nhận khoảng 300.000 người phải tạm di dời kể từ vụ vỡ đập Alau mới đây. Công tác tiếp cận cứu trợ tương đối khó khăn vì hai cây cầu quan trọng ở Maiduguri.

Hiện OCHA cũng đang tham gia quá trình đánh giá chung với Chính phủ Nigeria để tiếp tục điều chỉnh biện pháp ứng phó cần thiết.

Cơ quan của Liên hợp quốc này cho biết thêm Quỹ Nhân đạo Nigeria đã cung cấp khoản tiền viện trợ trị giá 6 triệu USD, đồng thời đang phối hợp với các nhà tài trợ để kêu gọi thêm nguồn tiền ủng hộ.

Theo số liệu của OCHA, lũ lụt trên khắp Nigeria đã tàn phá hơn 125.000ha đất nông nghiệp ngay trước vụ thu hoạch.

Đợt thiên tai này xảy ra vào thời điểm 32 triệu người đang đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng, trong đó chỉ riêng ở các bang Borno, Adamawa và Yobe, con số này là 4,8 triệu người và hiện mạng sống của 230.000 trẻ em đang bị đe dọa do suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng.

Mất mùa là điều đáng báo động khi giá lương thực chính đã tăng vọt, chẳng hạn như ngô, đậu, lúa mỳ, giá của những loại lương thực này đã tăng gấp ba lần trong năm qua do lạm phát lương thực kỷ lục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục