Hơn 100.000 chủng loại trang thiết bị y tế đang lưu hành tại Việt Nam

Hiện tại đã có khoảng 65.000 loại trang thiết bị y tế (với hơn 100.000 chủng loại) có đủ điều kiện nhập khẩu, lưu hành tại Việt Nam để cung cấp, giải quyết được cơ bản đủ nhu cầu trang thiết bị y tế.
Hơn 100.000 chủng loại trang thiết bị y tế đang lưu hành tại Việt Nam ảnh 1Thiết bị y tế hiện đại tại một bệnh viện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiến sỹ Nguyễn Minh Lợi - Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế (Bộ Y tế) cho hay từ tháng 9/2022 đến nay đã xử lý được 7.854 hồ sơ về trang thiết bị y tế.

Theo ông Lợi, về số lượng giấy phép nhập khẩu và số lưu hành trang thiết bị y tế đang còn hiệu lực: Số lượng được gia hạn hiệu lực đến 31/12/2024: trên 12.500; Số công bố trang thiết bị y tế loại A: 32.554; Số lưu hành trang thiết bị y tế loại B: 17.712; Số lưu hành trang thiết bị y tế loại C, D: 2.208.

[Máy chụp MRI hỏng, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM huy động hỗ trợ]

Như vậy, hiện tại đã có khoảng 65.000 loại trang thiết bị y tế (với hơn 100.000 chủng loại) có đủ điều kiện nhập khẩu, lưu hành tại Việt Nam để cung cấp, giải quyết được cơ bản đủ nhu cầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế.

Về tiến độ xử lý hồ sơ trang thiết bị y tế, theo Cục Cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế, 100% hồ sơ được xử lý trực tuyến cấp độ 4.

Tính đến ngày 01/11/2023, Bộ Y tế đã tiếp nhận 12.341 hồ sơ, trong đó: Từ tháng 01 đến tháng 8/2022: xử lý được gần 200 hồ sơ; từ tháng 9/2022 đến nay đã xử lý xong: 4.141 hồ sơ; đã thẩm định nhưng chưa được cấp do phải bổ sung: 3.713 hồ sơ; đang thẩm định và chưa có văn bản gửi đơn vị: 3.663 hồ sơ

Như vậy, từ tháng 9/2022 đến nay, Bộ Y tế đã xử lý được 7.854 hồ sơ, trung bình khoảng 600 hồ sơ/tháng - từ tháng 9/2022 đến nay, số hồ sơ xử lý được gấp gần 40 lần so với số hồ sơ xử lý trong 8 tháng năm 2022. Đây là một nỗ lực rất lớn của Bộ Y tế trong điều kiện còn có rất nhiều khó khăn, thách thức.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Minh Lợi, với số hồ sơ hiện còn tồn đọng và số hồ sơ mới sẽ nộp, cần tiếp tục có nhiều biện pháp tích cực để đảm bảo tiến độ giải quyết dứt điểm trước 31/12/2024 theo đúng cam kết với Chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục