Hội nghị trù bị COP29: Tăng hợp tác quốc tế hướng tới mục tiêu khí hậu toàn cầu

Hội nghị đã thảo luận và thúc đẩy những vấn đề then chốt như các biện pháp thích ứng và những chiến lược hỗ trợ cộng đồng chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu trước khi COP29 diễn ra vào tháng 11.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại Dubai, UAE ngày 30/11/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại Dubai, UAE ngày 30/11/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/10, hội nghị trù bị cho Hội nghị lần thứ 29 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP29) đã bế mạc tại thủ đô Baku của Azerbaijan.

Sự kiện kéo dài hai ngày với chủ đề "Tăng cường khát vọng và tạo điều kiện hành động" đã diễn ra trong không khí khẩn trương, tập trung vào tài chính khí hậu, các biện pháp thích ứng và những chiến lược nhằm hỗ trợ những cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.

Hàng trăm quan chức từ khắp nơi trên thế giới đã cùng thảo luận và thúc đẩy những vấn đề then chốt trước khi COP29 diễn ra vào tháng tới.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch COP29 được chỉ định Mukhtar Babayev nhấn mạnh: "Chúng ta đang xây dựng cầu nối và tạo động lực, nhưng chúng ta cần nhiều hơn thế nữa."

Ông khẳng định rằng tài chính khí hậu sẽ là một trong những nội dung quan trọng trong các cuộc tham vấn, không chỉ tại hội nghị trù bị cho COP29 mà còn tại chính hội nghị COP29, đặc biệt liên quan đến mục tiêu tích lũy 1 nghìn tỷ USD hằng năm để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là các quốc đảo, đối phó với thách thức khí hậu.

Tại hội nghị, 3 quốc gia Azerbaijan (Chủ tịch COP29), Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (Chủ tịch COP28) và Brazil (Chủ tịch COP30) đã ra mắt "Lộ trình TROIKA cho nhiệm vụ 1,5 độ C", nhằm tăng cường hợp tác quốc tế hướng tới các mục tiêu khí hậu toàn cầu.

COP thường niên là nơi các chính phủ cùng họp bàn và đánh giá những nỗ lực toàn cầu trong việc thúc đẩy Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015 và Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, với mục tiêu then chốt là giới hạn sự tăng nhiệt độ toàn cầu dưới mức 1,5 độ C.

COP29 dự kiến sẽ diễn ra tại Baku vào tháng 11/2024, hứa hẹn sẽ thu hút khoảng 80.000 đại biểu tham gia, biến đây thành một trong những sự kiện quốc tế lớn nhất mà Azerbaijan từng đăng cai.

Nhiệm vụ chính của hội nghị lần này là đạt được sự đồng thuận giữa các quốc gia về một mục tiêu tài trợ hằng năm mà các nước giàu sẽ cung cấp, nhằm giúp các quốc gia nghèo hơn ứng phó với biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục