Ngày 20/8, Hội nghị Toán học phối hợp Việt-Pháp có quy mô quốc tế lớn nhất từtrước đến nay và là lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, đã diễn ra tại thànhphố Huế.
Giáo sư Lê Tuấn Hoa - Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, cho biết Hội nghị đãthu hút gần 500 nhà nghiên cứu Toán học của Việt Nam, Pháp và nhiều nước trênthế giới.
Các nhà nghiên cứu sẽ trình bày 13 báo cáo và bài giảng tập trung làm rõ vaitrò của Toán học trong xã hội nói chung; mối quan hệ giữa Toán học và lĩnh vựckhác nói riêng.
Hội nghị có phiên họp chung báo cáo toàn thể của các giáo sư Ngô Bảo Châu(Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán Việt Nam); Đinh Tiến Cường (Đại họcParis, Pháp); Benedict Gross (Đại học Harvard, Mỹ); các báo cáo tiểu ban, như"Giải tích ngẫu nhiên và thống kê trong tài chính," "Giải tích số và Toán họcứng dụng," "Giải tích phức và hình học"... Hội nghị cũng có các thông báo ngắn,báo cáo đại chúng và thảo luận.
Nhân dịp này, Hội Toán học Việt Nam và Hội Toán học Pháp cũng thảo luận về hợptác Toán học giữa hai nước Việt Nam-Pháp, trong đó khẳng định mối quan hệ hợptác về Toán học giữa hai nước đã đạt được nhiều thành tựu. Việt Nam luôn mongmuốn hợp tác, nghiên cứu Toán học với Pháp và các nước trên thế giới để chia sẻkinh nghiệm, thông tin...
Giáo sư Ngô Bảo Châu khẳng định Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán Việt Nam đượcthành lập đã thể hiện quyết tâm và tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam về nghiên cứuToán học. Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán ViệtNam đã hoạt động sôi nổi, thực chất, mà điển hình nhất là tham gia vào việc đónggóp kinh phí, vật chất... để tổ chức Hội nghị Toán học phối hợp Việt-Pháp./.
Giáo sư Lê Tuấn Hoa - Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, cho biết Hội nghị đãthu hút gần 500 nhà nghiên cứu Toán học của Việt Nam, Pháp và nhiều nước trênthế giới.
Các nhà nghiên cứu sẽ trình bày 13 báo cáo và bài giảng tập trung làm rõ vaitrò của Toán học trong xã hội nói chung; mối quan hệ giữa Toán học và lĩnh vựckhác nói riêng.
Hội nghị có phiên họp chung báo cáo toàn thể của các giáo sư Ngô Bảo Châu(Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán Việt Nam); Đinh Tiến Cường (Đại họcParis, Pháp); Benedict Gross (Đại học Harvard, Mỹ); các báo cáo tiểu ban, như"Giải tích ngẫu nhiên và thống kê trong tài chính," "Giải tích số và Toán họcứng dụng," "Giải tích phức và hình học"... Hội nghị cũng có các thông báo ngắn,báo cáo đại chúng và thảo luận.
Nhân dịp này, Hội Toán học Việt Nam và Hội Toán học Pháp cũng thảo luận về hợptác Toán học giữa hai nước Việt Nam-Pháp, trong đó khẳng định mối quan hệ hợptác về Toán học giữa hai nước đã đạt được nhiều thành tựu. Việt Nam luôn mongmuốn hợp tác, nghiên cứu Toán học với Pháp và các nước trên thế giới để chia sẻkinh nghiệm, thông tin...
Giáo sư Ngô Bảo Châu khẳng định Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán Việt Nam đượcthành lập đã thể hiện quyết tâm và tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam về nghiên cứuToán học. Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán ViệtNam đã hoạt động sôi nổi, thực chất, mà điển hình nhất là tham gia vào việc đónggóp kinh phí, vật chất... để tổ chức Hội nghị Toán học phối hợp Việt-Pháp./.
Nguyên Lý (TTXVN)