Hội nghị hòa giải dân tộc giữa các phe phái ở Libya sẽ diễn ra vào tháng 10

Một hội nghị hòa giải dân tộc giữa các phe phái tại Libya dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 10, với sự tham dự của thành viên Hội đồng Tổng thống Libya Musa al-Koni.

Xe ôtô bị thiêu rụi trong xung đột tại Tripoli, Libya, ngày 16/8/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Xe ôtô bị thiêu rụi trong xung đột tại Tripoli, Libya, ngày 16/8/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 11/8, Ngoại trưởng Cộng hòa Congo Jean-Claude Jacossou cho biết một hội nghị hòa giải dân tộc giữa các phe phái tại Libya dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 10, với sự tham dự của thành viên Hội đồng Tổng thống Libya Musa al-Koni.

Thông báo này được ông Jacossou đưa ra sau cuộc gặp với thành viên Hội đồng Tổng thống Libya Musa al-Koni nhân chuyến thăm Libya cuối tuần qua

Trong một tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Hội đồng Tổng thống Libya cho hay ông al-Koni đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Cộng hòa Congo Denis Sassou Nguesso và Liên minh châu Phi (AU) trong việc ủng hộ hòa giải và hòa bình ở Libya.

Về phần mình, Ngoại trưởng Cộng hòa Congo Jacossou đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng Tổng thống Libya nhằm đạt được sự ổn định, đồng thời nhấn mạnh sự tham gia của Hội đồng Tổng thống sẽ đóng góp vào thành công của hội nghị hòa giải sắp tới.

Trước đó ngày 9/8, các cuộc đụng độ giữa 2 nhóm dân quân có vũ trang đã nổ ra tại thủ đô Tripoli của Libya khiến hơn 20 người thiệt mạng và bị thương. Đây là hành động bạo lực mới nhất tại nước này.

Các cuộc đụng độ kéo dài nhiều giờ, có sử dụng vũ khí hạng nặng, đã xảy ra tại khu phố Tajoura ở phía Đông Tripoli giữa lực lượng dân quân Rahba al-Duruae do thủ lĩnh Bashir Khalfallah chỉ huy và một lực lượng dân quân khác là al-Shahida Sabriya.

Theo Bộ Y tế Libya, đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.

Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) đã lên án các bên đụng độ sử dụng vũ khí hạng nặng ở các khu vực đông dân cư và việc tăng cường quân đội trong và xung quanh Tripoli.

UNSMIL nhấn mạnh: "Những diễn biến này nêu bật nhu cầu cấp thiết phải thống nhất các bộ máy quân sự và an ninh cũng như thành lập các thể chế hợp pháp và có trách nhiệm."

UNSMIL cho biết thêm các cuộc đụng độ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh một tiến trình chính trị toàn diện nhằm hướng tới các cuộc bầu cử đáng tin cậy ở Libya.

Libya chìm trong bất ổn chính trị và an ninh sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi hồi năm 2011.

Trong bối cảnh hỗn loạn, các lực lượng dân quân ở nước này ngày càng có nhiều quyền lực, đặc biệt là ở Tripoli và miền Tây Libya.

Libya đã bị chia rẽ trong nhiều năm giữa các chính quyền đối địch ở miền Đông và miền Tây, với mỗi chính quyền đều được các nhóm vũ trang và các chính phủ nước ngoài hậu thuẫn.

Hiện tại, quốc gia trên có 2 chính phủ cùng tồn tại song song, gồm Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) ở Tripoli do Thủ tướng Abdulhamid al-Dbeibah đứng đầu và Chính phủ của Thủ tướng Ossama Hammad có trụ sở ở miền Đông Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục