Hội nghị Gặp gỡ Thái Lan tại Lào Cai: Tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh

Theo Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Nguyễn Như Hiếu, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và cũng là một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu ở Việt Nam.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị. (Nguồn: Báo Lào Cai)
Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị. (Nguồn: Báo Lào Cai)

Nhân kỷ niệm 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Thái Lan (1976-2024) và 11 năm quan hệ Đối tác Chiến lược (2013-2024), trong hai ngày (28-29/8), Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Thái Lan" lần thứ 2.

Hội nghị nhằm cụ thể hóa Chiến lược "Ba kết nối" lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Thái Lan đã thông qua. Chiến lược gồm: kết nối chuỗi cung ứng các ngành công nghiệp hỗ trợ lẫn nhau; kết nối nền kinh tế cơ sở, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ với địa phương; kết nối chiến lược phát triển bền vững giữa các chính sách kinh tế sinh học-kinh tế tuần hoàn-kinh tế xanh của Thái Lan và chiến lược phát triển xanh của Việt Nam.

Hội nghị nhận được sự quan tâm và tham dự của 14 địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp vùng Trung du và miền núi Bắc bộ cũng như một số địa phương có quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương của Thái Lan. Đây là diễn đàn để các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực tiềm năng của hai bên.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Nguyễn Như Hiếu nêu rõ Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và cũng là một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu ở Việt Nam.

Năm 2022, kim ngạch song phương đã vượt mốc 20 tỷ USD. Với quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển, Cục trưởng Cục Ngoại vụ tin tưởng, hai nước sẽ sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 25 tỷ USD; trong đó, các địa phương thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc sẽ là lựa chọn ưu tiên của các nhà đầu tư Thái Lan trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai Vũ Xuân Cường nhấn mạnh đối với tỉnh Lào Cai, Thái Lan luôn là đối tác quan trọng với nhiều tiềm năng, cơ hội cho thiết lập quan hệ hợp tác. Về đầu tư, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2 dự án FDI của nhà đầu tư đến từ Thái Lan, với tổng vốn khoảng 17 triệu USD.

Dù số lượng chưa nhiều song các dự án phía Thái Lan đầu tư đều được coi là những dự án trọng điểm trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, định hướng và lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh.

Ông Vũ Xuân Cường nhấn mạnh tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các đối tác Thái Lan đến khảo sát, triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư vào địa phương; trọng tâm là đầu tư vào các lĩnh vực Thái Lan có thế mạnh như: công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng và logistics, kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa, xử lý nước sạch, rác thải...

Tại Hội nghị, bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam bày tỏ tin tưởng Chương trình “Gặp gỡ Thái Lan” lần thứ 2 sẽ là bước đi quan trọng để tăng cường sự kết nối giữa Thái Lan và Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Bà Urawadee Sriphiromya nhấn mạnh khối doanh nghiệp Thái Lan đang quan tâm đầu tư vào Việt Nam trên nhiều lĩnh vực bao gồm bán lẻ, năng lượng, nông nghiệp, khu công nghiệp, dịch vụ và du lịch... Do đó, Hội nghị là diễn đàn để trao đổi các ý tưởng xây dựng mạng lưới kinh doanh và tăng cường hơn nữa sự hiểu biết giữa các doanh nghiệp của hai nước.

Tại đây, các diễn giả của hai nước tập trung thảo luận các chủ đề chính về kết nối kinh tế cơ sở và chuỗi cung ứng; kết nối văn hóa và du lịch bền vững. Đây là hai định hướng lớn, nhận được sự quan tâm của các bên để huy động nguồn lực nhằm phát triển đất nước, các địa phương, trong đó có Lào Cai.

Trong khuôn khổ Hội nghị “Gặp gỡ Thái Lan” đã diễn ra nhiều hoạt động như: tổ chức trưng bày các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Thái Lan; kết nối giao thương; gặp gỡ, trao đổi giữa các địa phương và Đại sứ Thái Lan, giữa các địa phương Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục