Hội nghị BRICS: Indonesia thúc đẩy hợp tác đa phương

Ngoại trưởng Sugiono bày tỏ Indonesia cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ, đặc biệt là khi hai nước kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao trong năm nay.
Ngoại trưởng Indonesia Sugiono và Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar tại cuộc gặp bên lề Hội nghị BRICS ở Kazan, Nga, ngày 23/10/2024. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 24/10, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết bên lề Hội nghị cấp cao BRICS tại Kazan (Nga), Ngoại trưởng Indonesia Sugiono đã có các cuộc gặp song phương với những người đồng cấp Ấn Độ và Thái Lan.

Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu thông qua các khuôn khổ như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên hợp quốc, BRICS và các diễn đàn quốc tế khác.

Quan chức Jakarta nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ chiến lược Indonesia-Thái Lan và khuyến khích hợp tác sâu sắc hơn thông qua nhiều cơ chế khác nhau. Hai nước sẽ kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao vào năm tới.

Về các vấn đề ASEAN, hai ngoại trưởng đã trao đổi quan điểm về tình hình ở Myanmar và nhất trí cần có một giải pháp nhanh chóng.

Ngoại trưởng Sugiono nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực toàn diện và hợp tác có sự tham gia của tất cả các bên ở Myanmar, cũng như việc duy trì sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh điều kiện địa chính trị năng động.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thái Lan Sangiampongsa bày tỏ hy vọng Indonesia sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong khu vực.

Tại cuộc gặp người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar, Ngoại trưởng Sugiono bày tỏ Indonesia cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ, đặc biệt là khi hai nước kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao trong năm nay.

Jakarta cũng ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa hai nước tại nhiều diễn đàn đa phương, bên cạnh các cuộc thảo luận về hợp tác song phương, khu vực và toàn cầu.

Bộ trưởng Sugiono nhấn mạnh Ấn Độ là đối tác chính trong việc hỗ trợ an ninh lương thực của Indonesia và hoan nghênh quyết định của Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng.

Đây được coi là cơ hội để thúc đẩy thương mại song phương về hàng hóa gạo, tăng cường các nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực của Indonesia.

Ngoài vấn đề an ninh lương thực, hai bộ trưởng trao đổi quan điểm và tìm hiểu về tiềm năng hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chương trình bữa ăn dinh dưỡng, nhà ở, dược phẩm, công nghiệp sáng tạo, quốc phòng và giáo dục.

Ngoại trưởng Sugiono cũng gửi lời mời ông Jaishankar tham dự Cuộc họp Ủy ban chung lần thứ 8 sắp tới giữa Indonesia và Ấn Độ tại Jakarta.

Cuộc họp dự kiến tập trung vào một số lĩnh vực hợp tác ưu tiên như kinh tế, công nghiệp quốc phòng, giáo dục và nghiên cứu và phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục