Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Hội phụ nữ lớn nhất nước Nga

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định Hội phụ nữ của Việt Nam và Nga cần hợp tác đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước.

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và lãnh đạo phong trào “Liên hiệp phụ nữ toàn Nga - Niềm hy vọng nước Nga.” của Đảng Cộng sản Liên bang Nga. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và lãnh đạo phong trào “Liên hiệp phụ nữ toàn Nga - Niềm hy vọng nước Nga.” của Đảng Cộng sản Liên bang Nga. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 26/9, tại Moskva đã diễn ra cuộc làm việc giữa đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hà Thị Nga dẫn đầu với lãnh đạo phong trào “Liên hiệp phụ nữ toàn Nga - Niềm hy vọng nước Nga” của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, lãnh đạo Phong trào phụ nữ Nước Nga Thống nhất của đảng cầm quyền “Nước Nga Thống nhất.”

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tiếp đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại trụ sở Đảng Cộng sản LB Nga, Chủ tịch phong trào “Liên hiệp phụ nữ toàn Nga - Niềm hy vọng nước Nga,” đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Duma quốc gia Nga về vấn đề bảo vệ gia đình, vấn đề làm cha mẹ và tuổi thơ Nina Ostanina cho biết giữa hai nước có nhiều quan điểm chung trong lĩnh vực gia đình, phụ nữ và trẻ em, đều đề cao ý nghĩa quan trọng của việc bảo vệ các giá trị truyền thống, vai trò của hạt nhân gia đình trong xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em trước những ảnh hưởng xấu.

Bà hoan nghênh hợp tác giữa hai tổ chức phụ nữ vì mục tiêu thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và hy vọng rằng hợp tác đó sẽ thiết thực hơn nữa, đặc biệt là trong năm 2024 được chọn là Năm Gia đình tại Liên bang Nga.

Về phần mình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ tình cảm lòng biết ơn của nhân dân và phụ nữ Việt Nam đối với sự giúp đỡ mà Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong suốt quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, khẳng định gìn giữ và phát huy quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước và phụ nữ hai nước.

TTXVN_2709 hoi phu nu Viet Nam Nga 2.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Tâm Hằng/ TTXVN)

Bà đặc biệt cảm ơn những nghĩa cử hết sức đáng trân trọng vừa qua, khi Nga đã cử đoàn đại biểu Liên bang Nga do ông Pyotr Tolstoy, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga do ông Leonist Kalashnikov, Phó Chủ tịch Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Liên kết Á-Âu của Duma quốc gia Nga làm trưởng đoàn đến viếng và chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Liên bang Nga cũng đã gửi rất kịp thời 35 tấn hàng viện trợ giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3 (bão Yagi) tối 20/9 vừa qua.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bày tỏ ấn tượng với những thông tin về phụ nữ và bình đẳng giới Nga và nhấn mạnh đến những thành tích tương đồng mà phụ nữ Việt Nam đạt được trong những năm gần đây, đặc biệt trong Quốc hội Việt Nam khóa XV tỷ lệ nữ đại biểu chiếm trên 30%, phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò của mình không chỉ trong xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình, mà còn trong kinh doanh, quản lý, lãnh đạo và nghiên cứu khoa học.

Hai hội phụ nữ đã duy trì quan hệ hợp tác chủ yếu qua các sự kiện tổ chức tại Nga, và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ mong muốn thiết lập một cơ chế hợp tác thường xuyên giữa hai hội, ví dụ như Diễn đàn phụ nữ Việt-Nga, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, đóng góp cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

TTXVN_2709 hoi phu nu Viet Nam Nga 4.jpg
Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và lãnh đạo Phong trào phụ nữ Nước Nga Thống nhất. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Cùng ngày, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đã làm việc với đoàn Phong trào phụ nữ Nước Nga Thống nhất của đảng cầm quyền “Nước Nga Thống nhất” do phó Chủ tịch Darya Lantratova dẫn đầu.

Bà Lantratova cũng là Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga về chính sách xã hội.

Chào mừng đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam, bà Lantratova nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam là người bạn lâu đời, đáng tin cậy của Liên bang Nga. Mối quan hệ giữa hai nước đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, trong đó phụ nữ luôn có đóng góp rất quan trọng.

Với trên 170.000 thành viên, Phong trào phụ nữ Nước Nga Thống nhất đã kết nối được sự tham gia của phụ nữ vào hoạt động chính trị, kinh doanh, xã hội. Bà Lantratova hy vọng rằng tới đây sẽ thiết lập được hợp tác, kết nối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Về phần mình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, dựa trên cơ sở tương đồng về giá trị truyền thống cốt lõi, hợp tác thiết thực giữa hai Hội cần đi vào chiều sâu hơn, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga.

TTXVN_2709 hoi phu nu Viet Nam Nga 3.jpg
Đoàn đại biểu cấp cao Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đặt hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh tại Quảng trường cùng tên ở Moskva. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, trong các ngày 26-27/9, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh tại quảng trường cùng tên ở thủ đô Moskva, thăm và gặp gỡ đại diện phụ nữ Việt Nam tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục