Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Saint Petersburg

Theo thỏa thuận hợp tác, tới đây hai bên sẽ trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và phát triển bền vững.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, ngày 30/9 Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam do Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch Hà Thị Nga dẫn đầu, đã có buổi làm việc với đoàn Ủy ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg do Chủ tịch Ủy ban Evgheni Grigoriev dẫn đầu.

Tham dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch Ủy ban đối ngoại, các chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban khác trong chính quyền thành phố... Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác song phương.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Saint Petersburg Evgheni Grigoriev nhắc đến truyền thống hữu nghị và hợp tác lâu đời và tốt đẹp giữa Liên bang Nga và Việt Nam nói chung, giữa Saint Petersburg với các tổ chức và địa phương của Việt Nam nói riêng.

Thành phố lớn thứ hai Liên bang Nga nằm bên bờ biển Baltic tự hào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến đầu tiên trong chặng đường Người đi tìm con đường cứu nước tại nước Nga xưa.

Để kỷ niệm sự kiện đó, năm 2023 thành phố đã dựng tượng đài lãnh tụ kính yêu của Việt Nam. Lãnh đạo thành phố luôn trân trọng quan hệ với Việt Nam và tạo mọi điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam học tập và hội nhập.

Ngày nay các trường đại học của Saint Petersburg tiếp tục là điểm đến của đông đảo sinh viên, học viên Việt Nam. Việt Nam là một trong hai quốc gia có định hướng hợp tác chiến lược quan trọng của thành phố.

ttxvn-lien hiep phu nu3.jpg
Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp đó, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Saint Petersburg hoan nghênh việc mở rộng hợp tác với Hội Liên hiệp phụ nữ, với dự án đầu tiên được hai bên thống nhất là tổ chức triển lãm về đề tài phụ nữ với phong trào giải phóng dân tộc. Sau thời gian gián đoạn do dịch bệnh, tới đây chính quyền thành phố mong dự án sẽ được tiếp tục triển khai.

Về phần mình, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga xúc động trước tình cảm trân trọng của phía bạn dành cho Việt Nam, từ những đóng góp của các chuyên gia Saint Petersburg cho cuộc kháng chiến giành tự do độc lập của Việt Nam trước kia cho đến những sẻ chia và hợp tác hiệu quả của thành phố với các đối tác Việt Nam hiện tại.

Việt Nam đang đạt những kết quả hết sức tốt đẹp trong lĩnh vực phát triển phụ nữ, bình đẳng giới, xây dựng được Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Đảng và Nhà nước có chủ trương, chính sách để phụ nữ được phát triển toàn diện.

Sự tham gia bình đẳng và hiệu quả của phụ nữ Việt Nam vào mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội... của đất nước có thể thấy qua các con số 30,26% nữ đại biểu quốc hội, 12 nữ lãnh đạo hội phụ nữ các tỉnh, 1 nữ Phó Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội Việt Nam có nhóm nữ đại biểu quốc hội, có kế hoạch hoạt động bài bản và tích cực hợp tác quốc tế.

Trong khuôn khổ triển khai các thỏa thuận sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga mà Tổng thống Vladimir Putin đã thống nhất với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 6/2024, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với tư cách là tổ chức chính trị xã hội, đại diện cho quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, mong muốn góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận, cam kết của lãnh đạo hai nước.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các ủy ban khác của chính quyền thành phố Saint Petersburg cũng chia sẻ những nét tương đồng trong định hướng phát triển phụ nữ và tin tưởng rằng đó là cơ sở tốt đẹp để hợp tác thành công.

ttxvn-lien hiep phu nu.jpg
Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: TTXVN phát)

Kết thúc cuộc làm việc, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Thị Nga và Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Saint Petersburg đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, theo đó tới đây sẽ trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và phát triển bền vững; trao đổi đoàn luân phiên theo điều kiện thực tế để chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Hai bên sẽ phối hợp tổ chức và tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hội chợ, triển lãm, giao lưu… về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như lồng ghép giới trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý, đối ngoại, ứng dụng kỹ thuật số, phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó Biến đổi Khí hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; trao đổi thông tin về các sự kiện và mời đại biểu mỗi bên tham gia các sự kiện phù hợp được tổ chức tại mỗi nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục