Học viện Quân y Việt Nam giúp đỡ Lào phát triển kỹ thuật ghép tạng

Tính đến tháng 7/2024, 15 ca ghép thận được thực hiện thành công tại Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội nhân dân Lào với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trung tướng, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y Việt Nam. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trung tướng, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y Việt Nam. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 23/8 tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Lễ tổng kết hai năm Học viện Quân y Việt Nam hỗ trợ và giúp đỡ Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội nhân dân Lào thực hiện thành công kỹ thuật ghép thận.

Tham dự sự kiện có Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Trung tướng, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y Việt Nam; Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Phan Minh Chiến; Tùy viên quân sự Việt Nam tại Lào; đại diện các cơ quan liên quan cùng cán bộ, chiến sỹ, y bác sỹ của Việt Nam và Lào.

Kết quả thành công của 15 trường hợp ghép thận, tính đến tháng 7/2024, được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội nhân dân Lào với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y Việt Nam là tiền đề quan trọng cho phát triển kỹ thuật ghép tạng của nước bạn Lào, đưa Lào vào bản đồ các quốc gia có thành tích về ghép tạng trên thế giới, là bước tiến giúp nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân lên ngang tầm các nước trong khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Kiên cho biết thành công của các ca ghép thận với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bác sỹ Học viện Quân y Việt Nam là mốc son lịch sử đối với ngành y của Lào; tiếp tục khẳng định trình độ, năng lực và uy tín của các bác sỹ quân y Việt Nam.

ttxvn_2308_viet lao ghep tang (2).jpg
Trung tướng, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Giám đốc Học viện Quân y Việt Nam chia sẻ đây là một quá trình từng bước chuyển giao kỹ thuật để cho các thầy thuốc của Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội nhân dân Lào làm chủ được quy trình kỹ thuật cao, kỹ thuật tiên tiến về ghép thận.

Sự thành công của các ca ghép thận cũng thể hiện sinh động tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện, sự giúp đỡ lẫn nhau giữa hai quân đội nói riêng, hai nước Việt Nam-Lào nói chung.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Kiên tin tưởng vào sự phát triển của ngành Quân y Lào và tin tưởng vào sự hỗ trợ, giúp đỡ phát triển chuyên môn giữa Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y Việt Nam với Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội nhân dân Lào sẽ luôn bền chặt, phát triển và hiệu quả, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị đoàn kết Việt-Lào trường tồn mãi với thời gian.

Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho tập thể và các cá nhân của Học viện Quân y Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp cho dự án ghép thận giữa hai bệnh viện, hai Quân đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Chansamone Chanyalath khẳng định Quân đội và nhân dân Lào luôn luôn hiểu sâu sắc rằng mọi thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Lào trước đây, cũng như sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay đều gắn liền với sự đoàn kết, giúp đỡ quý báu của Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em.

ttxvn_2308_viet lao ghep tang (3).jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đại tướng bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự giúp đỡ to lớn và quý báu.

Đây cũng là sự kiện hết sức quan trọng trong lịch sử của Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần quan trọng cho việc tăng cường tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam mãi mãi vững bền, đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong công tác quốc phòng-an ninh nhằm gìn giữ và phát triển ngành quân y giữa hai quân đội Lào-Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục